Sếp bóng đá 'Indonesia ghen tị' với đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ông Effendi Syahputra, một quan chức bóng đá Indonesia, việc được thử thách bởi các đội tuyển hàng đầu châu Á giúp Việt Nam vẫn ở trên tầm so với ĐT Indonesia, đương kim á quân AFF Cup.
Sếp bóng đá 'Indonesia ghen tị' với đội tuyển Việt Nam ảnh 1

ĐT Indonesia đang không có đối thủ cọ xát vào cuối tháng này. Ban đầu, khách mời giao hữu của đội tuyển Indonesia trong thời gian các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days là Bangladesh. Họ bố trí hai trận giao hữu vào các ngày 24 và 27/1 tại Bali.

Đây cũng là dịp để tuyển Indonesia tích lũy điểm số và leo cao hơn trên bảng xếp hạng của FIFA. Nhờ đó, họ có thể giành lấy cơ hội lọt vào một bảng đấu dễ thở hơn ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 (Indonesia muốn leo từ nhóm 4 lên nhóm 3 trước lễ bốc thăm chia bảng).

Tuy nhiên, trận đấu đã bị hủy do có tới 10 cầu thủ Bangladesh chưa tiêm vaccine COVID-19 liều hai. Kết quả là họ không thể đến Indonesia. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Shin Tae-yong.

HLV người Hàn Quốc vẫn tiếp tục huấn luyện đội bóng tại Bali trong lúc các quan chức bóng đá Indonesia gấp rút tìm đối thủ cho họ "tập trận". "Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm đối thủ cho trận giao hữu sau đó", Shin Tae-yong xác nhận bên lề buổi tập gần nhất.

Sếp bóng đá 'Indonesia ghen tị' với đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Ông Effendi Syahputra (trái)

Sở dĩ đội bóng xứ vạn đảo vẫn quyết tâm được thử thách ở loạt trận FIFA cũng bởi sức ép từ các quan chức bóng đá trong nước. Effendi Syahputra, một người có tầm ảnh hưởng lớn với bóng đá Indonesia, đã lấy ĐT Việt Nam ra làm ví dụ để buộc thầy trò Shin Tae-yong phải ra sân.

Ông Effendi Syahputra nói: "Ở các trận đấu quốc tế, chúng ta phải đối mặt với những đối thủ hơn về trình độ. Chúng ta cần làm quen với các đội mạnh để thử nghiệm. Đây là lý do tại sao chất lượng của bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn trên tầm Indonesia.

Chúng ta khác với Việt Nam bởi họ từng đối đầu với Nhật Bản và Saudi Arabia. Đối với trận giao hữu gặp Bangladesh, đội có chất lượng thấp hơn chúng ta, tôi nghĩ thật hợp lý khi hủy nó".

Hiện tại, với việc Indonesia, Malaysia và Thái Lan phải huỷ các trận giao hữu, Việt Nam là đội tuyển duy nhất của ĐNÁ vẫn ra sân ở loạt trận FIFA Days.

MỚI - NÓNG