Tỏa sáng tại AFF Cup 2020, sao trẻ Indonesia sắp sang Hàn Quốc chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Pratama Arhan của Indonesia đang được nhiều đội bóng Hàn Quốc ở giải K-League để mắt đến. Cầu thủ 21 tuổi này đã có màn trình diễn xuất sắc ở AFF Cup 2020.
Tỏa sáng tại AFF Cup 2020, sao trẻ Indonesia sắp sang Hàn Quốc chơi bóng ảnh 1

Sau khi cùng đội tuyển Indonesia lọt vào trận chung kết, hậu vệ 21 tuổi Pratama Arhan đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2020. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng Arhan đã cho thấy sự điềm đạm và tài năng rất hứa hẹn. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc xác nhận một số đội bóng ở giải K-League đã quan tâm đến Pratama Arhan.

Pratama Arhan có cơ hội trở thành cầu thủ Indonesia thứ hai thi đấu tại giải đấu hàng đầu Hàn Quốc sau Asnawi. Ở AFF Cup 2020, Arhan thi đấu rất nổi bật. Anh ra sân 6 lần, có được 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Cầu thủ này từng được một đội bóng Hàn Quốc liên hệ vào năm ngoái nhưng thương vụ không thành công.

HLV hiện tại của Indonesia là người Hàn Quốc, AFF Cup 2020 cũng được phát trực tiếp ở đất nước này. Đây có thể là cơ sở để những nhà tuyển trạch của các đội bóng Hàn Quốc tìm kiếm những tài năng mới.

Trước đó, trên tờ Straits Times, Chanathip đã khích lệ các cầu thủ giỏi ở Đông Nam Á vượt khỏi vùng an toàn để ra nước ngoài thi đấu.

“Bóng đá Đông Nam Á cần phải có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu thì mới có thể nâng tầm. Chỉ có thi đấu cùng với những người giỏi hơn thì chúng ta mới tiến bộ được”, Chanathip nói.

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2020, HLV Polking của Thái Lan đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nhưng ông tin rằng, Việt Nam sẽ còn chơi hay hơn nữa nếu những cầu thủ trụ cột được ra nước ngoài thi đấu.

“Giải VĐQG Thái Lan đã sản sinh ra một cầu thủ tuyệt vời như Chanathip. Phong độ của Chanathip hôm nay chính là kết quả của cả quá trình anh ấy chơi bóng ở J.League.

Về phía Nguyễn Quang Hải, cậu ấy là cầu thủ của V-League. Và cậu ấy chưa xuất ngoại. Điều tôi muốn nói là các cầu thủ phải ra nước ngoài để cải thiện khả năng của mình. Còn các giải VĐQG như V-League, Thai League, họ cũng phải ý thức được vai trò phát triển của mình để phục vụ ĐTQG”, Polking cho biết.

MỚI - NÓNG