Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị áp lực đồng trang lứa từ khi mới bước chân vào Trường Đại học Ngoại thương, nữ sinh Nguyễn Minh Anh đã chủ động biến áp lực thành động lực để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong học tập và ngoại khóa. Tại đêm chung kết cuộc thi "Duyên dáng Ngoại thương 2023", Nguyễn Minh Anh đã đăng quang ngôi vị cao nhất với chiều cao nổi bật 1m80 cùng nụ cười tỏa sáng. 

Tối 14/1, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chung kết cuộc thi "Duyên dáng Ngoại thương 2023". “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm” là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất của Trường Đại học Ngoại thương được tổ chức hai năm một lần, nhằm tạo sân chơi bổ ích nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tài năng của các nữ sinh Ngoại thương.

Cuộc thi có chủ đề “Alight with Aura”, mong muốn truyền tải thông điệp về hành trình tỏa sáng của mỗi người chính là mọi khoảnh khắc cố gắng hoàn thiện bản thân, từ đó, dùng tiếng nói của mình để lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Đêm chung kết cuộc thi "Duyên dáng Ngoại thương 2023" đã diễn ra 4 vòng thi: trình diễn áo dài; trình diễn trang phục thể thao; tài năng trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử.

Theo đó, nữ sinh Nguyễn Minh Anh (số báo danh 06) đã đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2023. Ngôi vị Á khôi 1 thuộc về nữ sinh Lê Phương Quyên (số báo danh 02), Á khôi 2 là nữ sinh Đinh Diệu Anh (số báo danh 04).

Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 1

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2023 sở hữu chiều cao 1m80 cùng nụ cười toả sáng.

Bước chân vào Trường Đại học Ngoại thương, Minh Anh choáng ngợp, bị áp lực đồng trang lứa bởi các anh chị, các bạn sinh viên vừa học giỏi, cầu tiến vừa năng động. Vì thế, nữ sinh đã tích cực, chủ động tìm kiếm cơ hội trau dồi, rèn luyện bản thân hơn qua các hoạt động ngoại khoá như: chương trình Hòa Ca 2021, người mẫu trong Vietnam International Fashion week 2022 và trong BST “Rebellion” của Kelly Bui, thành viên buổi hòa nhạc Rejuvenation gây quỹ từ thiện cho những nạn nhân hứng chịu hậu quả trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Chia sẻ thêm về cơ duyên đến với cuộc thi, Minh Anh nhớ lại: "Một năm trước khi tham gia cuộc thi, em không phải là người dám phát biểu trước đám đông. Trong môi trường của Trường Đại học Ngoại thương với nhiều bạn tài năng, em đã từng luôn sợ làm sai, sợ không giỏi được như các bạn. Khoảng thời gian sau đó em đã cố gắng để có thể tự tin hơn và quyết định đăng ký tham gia cuộc thi để vượt qua nỗi sợ của bản thân mình. Khoảnh khắc đăng quang, em nhận ra rằng mọi thứ đều do bản thân có chịu học hỏi hay không, có chịu cố gắng và trau dồi hay không".

Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 2Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 3

Minh Anh đam mê và tích cực tham gia nhiều sự kiện về thời trang.

Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 4

Thần thái cá tính, năng động.

Trong tương lai, Minh Anh sẽ tiếp tục công việc học tập và trau dồi thêm kiến thức về thời trang. Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2023 gửi tới các bạn trẻ thông điệp: "Đừng ngại ước mơ, đừng ngại trải nghiệm, đừng sợ những điều mới mẻ".

Minh Anh cũng hy vọng, bản thân sẽ trở thành nguồn cảm hứng, động lực cho nhiều em sinh viên khoá dưới trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 5Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 6Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 7

Các thí sinh tài năng, tự tin toả sáng tại đêm chung kết.

Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 8Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 9

Thí sinh tham gia phần thi trình diễn trang phục dạ hội.

Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 10Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 11Nữ sinh cao 1m80 đăng quang Hoa khôi Ngoại thương ảnh 12

Cuộc thi "Duyên dáng Ngoại thương 2023" đã thu hút nhiều thí sinh tài năng.

Ảnh: Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

MỚI - NÓNG