Nữ sinh bị đánh hội đồng lên Sài Gòn học

Nữ sinh bị đánh hội đồng lên Sài Gòn học
TPO - Toàn bộ chi phí học tập, ăn ở của em P. tại TP.HCM sẽ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên đài thọ từ đây cho đến hết lớp 12. Tuy nhiên, em P. phải trải qua một đợt kiểm tra để có thể chọn bậc học phù hợp tại hệ thống trường quốc tế.

Ông Nguyễn Phước Thành - cha của em Nguyễn Thị Hồng P. (nữ sinh lớp 7/5, bị bạn học cùng đánh hội đồng tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Trà Vinh) - cho biết, hôm nay 17/3, con gái ông đã đến tham quan ngôi trường mới tại Q.7, TP.HCM.

   

Trước đó, qua video clip quay cảnh bạn học đánh hội đồng em P. bị tung lên mạng, gây phẫn nộ trong dư luận, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên (TP.HCM) đã đề nghị với gia đình sẽ tiếp nhận em vào học miễn phí trong hệ thống trường quốc tế của công ty.

“Vụ việc làm tôi rất thương cảm nên muốn thông qua hệ thống giáo dục của mình để chia sẻ trách nhiệm xã hội với gia đình em P., tạo điều kiện cho em P. học tập tốt, giúp em lấy lại cân bằng tâm lý bị tổn thương”, ông Trịnh Quang Đồng - Tổng giám đốc Công ty nói.

Hệ thống trường quốc tế tại TP.HCM của công ty hiện có 3 cơ sở gồm Trường quốc tế Canada, Trường song ngữ Việt Nam - Canada và Trường chuyên toán và khoa học tiếng Anh.

Ông Thành cho biết con gái ông đã chọn học tại Trường song ngữ Việt Nam - Canada, số 07 & 86 Đường 23 Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Q.7.

Đồng thời, em sẽ được bố trí ở nội trú tại học xá của trường thuộc Khu dân cư 3C Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Hôm nay, 17/3, em đã đi tham quan trường, nơi ở và làm thủ tục nhập học. Toàn bộ chi phí học tập, ăn ở nội trú của P. sẽ do công ty đài thọ cho đến khi học xong lớp 12.

Tuy nhiên, theo ông Thành, em P. còn phải trải qua một đợt kiểm tra để có thể chọn bậc học phù hợp tại hệ thống trường quốc tế này. Đây là niềm hạnh phúc lớn, vì trước đó, gia đình đã có ý định chuyển P. sang Trường Sư phạm Thực hành Trà Vinh (cùng trường với chị gái P. đang học).

Theo ông Thành, P. có năng khiếu Aerobic, việc được học ở một trường quốc tế là cơ hội cho em phát huy khả năng.

MỚI - NÓNG