Có 665 kết quả :

Tìm ra quán quân Cuộc thi Sáng tạo Robotics năm 2023

Tìm ra quán quân Cuộc thi Sáng tạo Robotics năm 2023

TPO - Sau hơn 2 tháng tranh tài sôi nổi, hai đội thi: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Nội) và San Hô Trắng (Trường TH&THCS FPT, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất bảng R1 (khối tiểu học) và bảng R2 (khối THCS) Cuộc thi Sáng tạo Robotics năm 2023.
48 đội tranh tài ở Giải Bóng rổ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng năm học 2022 - 2023

48 đội tranh tài ở Giải Bóng rổ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng năm học 2022 - 2023

Nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện và thi đấu thể thao trong nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh và phát hiện các năng khiếu bóng rổ, Báo thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Bóng rổ TV và Học viện Giáo dục - thể thao Hoa Kỳ ASA chính thức công bố Giải Bóng rổ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng năm học 2022 - 2023.
Trường THCS FPT có diện tích 4.000m2

Trường Tiểu học và THCS FPT công bố chỉ tiêu tuyển sinh

TPO - Năm học 2018–2019, Trường Tiểu học và THCS FPT bắt đầu tuyển sinh khối lớp 6 với 150 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển học bạ và thực hiện bài kiểm tra IQ, bài kiểm tra tiếng Anh. Khối Tiểu học, tiếp tục tuyển sinh học sinh khối lớp 1 với 300 chỉ tiêu và bổ sung thêm học sinh khối lớp 2 và 3 theo hình thức kiểm tra đầu vào.
Vì sao nhiều học sinh phát ớn với giáo dục thể chất

Vì sao nhiều học sinh phát ớn với giáo dục thể chất

TPO - Giáo dục thể chất trong nhà trường đang trong tình trạng dạy và học để thi chứ không phải để trang bị kiến thức nên môn thể dục từ trước đến nay và luôn được coi là môn phụ. Đương nhiên, môn này học sinh sẽ không học hoặc học cầm chừng để… cho có
Học sinh bị bỏng cồn tại Hà Nội phải phẫu thuật tới 3 lần

Học sinh bị bỏng cồn tại Hà Nội phải phẫu thuật tới 3 lần

TPO - Anh Nguyễn Trung Long, phụ huynh em N.Q.A (học sinh lớp 7, Trường THCS Nghĩa Tân – Cầu Giấy) bị bỏng cồn tại trường học cho biết: “Q.A vừa trải qua cuộc phẫu thuật lần 1 tại Viện bỏng Quốc gia. Bác sĩ cho biết, con bị tổn thương toàn thân 24%, trong đó tổn thương sâu 16% rất đau đớn. Dự kiến, Q.A sẽ phải trải qua 3 lần phẫu thuật và nằm viện khoảng 1 tháng”. 
Giáo dục thể chất: Học đối phó để cho có?

Giáo dục thể chất: Học đối phó để cho có?

TPO - Cơ sở vật chất còn nghèo nàn thậm chí nhiều trường sân chơi không có, những môn tập luyện còn đơn điệu khiến học sinh không hào hứng với môn này, thậm chí coi là môn phụ. Vấn đề đặt ra là bao giờ giáo dục thể chất được coi là bình đẳng với các môn văn hóa và có chất lượng để thu hút học sinh?
PGS. TS Nguyễn Xuân Thành: Có nhu cầu hãy học THCS chất lượng cao

PGS. TS Nguyễn Xuân Thành: Có nhu cầu hãy học THCS chất lượng cao

TP - Phản hồi loạt bài của báo Tiền Phong về thực tế một số trường THCS tồn tại dưới hình thức chuyên nhưng không được thừa nhận, PGS. TS Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,  Bộ GD&ĐT nêu quan điểm: Đối với những gia đình học sinh có điều kiện và nhu cầu, có thể đăng ký cho con vào học tại các cơ sở giáo dục THCS chất lượng cao, trong đó có các trường được thành lập theo phương thức xã hội hóa. Không đặt ra việc tổ chức các THCS chuyên trong bối cảnh hiện nay.
GS. Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Ảnh: Dân Trí

Muốn có nhân tài, phải lo từ sớm

TP - Muốn có nhân tài phải lo bồi dưỡng từ sớm, từ khi phát hiện năng khiếu. Muốn thế phải tìm mọi cách để các mầm tài năng khi được phát hiện có đất tốt để ươm. Đó là ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo khi nói về sự khiếm khuyết của hệ thống các trường chuyên hiện nay.
Trung thu tặng quà, khám bệnh cho trẻ em Yên Bái

Trung thu tặng quà, khám bệnh cho trẻ em Yên Bái

TPO - Tối 30/9, tại xã Nghĩa Lợi (Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái), Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Đêm hội “Trung thu cho em” năm 2017.