Nữ hiệu trưởng ở Lâm Đồng chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người nhà phát hiện nữ hiệu trưởng một trường tiểu học ở Lâm Đồng chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngày 2/11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bà V.T.T.T (49 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) được gia đình báo cáo tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Bà T. là Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).

Theo tường trình của con gái bà T. với cơ quan công an, khoảng 6h ngày 20/10, gia đình phát hiện bà bị ngã trong phòng ngủ dẫn đến chảy máu đầu. Sau đó, gia đình cùng một số người trong xóm đưa bà T. đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu.

Bà T. nhập viện trong tình trạng có vết thương tại chân mày trái dài 7cm, được y bác sĩ khâu 18 mũi. Đến ngày 24/10, do tình trạng sức khỏe đã ổn định nên bà T được bác sĩ cho xuất viện.

Vào sáng 31/10, người nhà phát hiện bà T. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Nhận được tin báo từ người nhà nạn nhân, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất 4 camera trong nhà bà T., qua đó cho thấy có dấu hiệu nữ hiệu trưởng này dùng dây treo cổ tự tử vào sáng 31/10.

Theo kết quả điều tra bước đầu của các cơ quan chức năng ở xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) và Công an huyện Di Linh, bà T. không bị tố cáo đang nợ tiền bạc, cũng không bị đe dọa tính mạng như một số tin đồn sau khi xảy ra vụ việc.

MỚI - NÓNG