Novak Djokovic lần thứ 9 vào chung kết Australian Open

Djokovic tiến gần đến danh hiệu Grand Slam thứ 18
Djokovic tiến gần đến danh hiệu Grand Slam thứ 18
TPO - Đương kim vô địch Novak Djokovic tự tin bảo vệ danh hiệu Australian Open, sau khi đánh bại "hiện tượng" Aslan Karatsev 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) tại bán kết tối qua, qua đó có lần thứ 9 vào chung kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Djokovic chỉ mất 1 giờ 50 phút để kết thúc hành trình cổ tích của tay vợt số 114 thế giới Aslan Karatsev, tay vợt đầu tiên lọt vào trận bán kết ngay trong lần đầu góp mặt tại một giải Grand Slam. Tay vợt người Serbia giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (6-3, 6-4, 6-2), qua đó có lần thứ 9 vào chung kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Ở 8 trận chung kết trước đó, tay vợt số một thế giới toàn thắng.

"Tôi đang ở trạng thái tốt nhất kể từ đầu giải, về mặt thể chất, tinh thần. Tôi có thể xoay người để đánh bóng mà không đau đớn nữa. Đây là trận hay nhất của tôi từ đầu giải. Nó đến ở đúng thời điểm quan trọng, ngay trước trận đấu cuối cùng của giải. Tôi có hai ngày nghỉ và chắc chắn sẽ tập một ngày. Hồi phục vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi đang có đủ năng lượng cần thiết cho trận đấu quan trọng nhất", Djokovic, người đã bị chấn thương bụng trong chiến thắng ở vòng ba trước Taylor Fritz vào cuối tuần trước cho biết.

Tay vợt 34 tuổi, đang đứng trước cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập 17 danh hiệu Grand Slam của mình, cũng như tiến gần hơn tới kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam danh hiệu lớn mà Rafael Nadal và Roger Federer cùng nắm giữ. Ở trận chung kết Grand Slam thứ 28 trong sự nghiệp, tay vợt số một thế giới sẽ gặp Stefanos Tsitsipas hoặc Daniil Medvedev.

“Bất kể đối thủ là ai, tôi đã sẵn sàng cho trận đấu khó khăn nhất của giải đấu. Cả Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev đều có phong độ tuyệt vời. Medvedev đang chơi ở đẳng cấp cực cao, với một chuỗi trận thắng. Trong khi đó, Tsitsipas đã đánh bại Nadal một cách khó tin. Trở lại sau hai set đấu với Rafa ở bất kỳ một giải Grand Slam nào, đều là một nỗ lực rất lớn".

Sau trận thua của Nadal trước Tsitsipas ở tứ kết giữa tuần trước, Djokovic được đảm bảo sẽ duy trì vị trí số 1 thế giới cho đến ít nhất là vào ngày 8/3, thời điểm anh sẽ vượt qua Federer để lập kỷ lục mới với tổng số 311 tuần giữ đỉnh bảng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.