Ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất 100m2 ở TP.HCM. Ngôi nhà vốn được gia chủ lên kế hoạch xây 3 tầng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cả gia đình. Thế nhưng, tổng diện tích sàn bị khống chế theo quy định mới về hệ số sử dụng đất nên gia chủ chỉ có thể xây 2 tầng khiến công năng bị rút gọn, không gian sống trở nên gò bó hơn.
Thay vì cắt giảm, nhóm kiến trúc sư đã lựa chọn tái cấu trúc lại không gian bằng cách giảm dần diện tích sàn theo từng tầng, vừa đáp ứng đúng hệ số quy định, vừa cho phép tăng số tầng. Nhờ vậy, ngôi nhà vẫn giữ được hình thức 3 tầng như mong muốn, đồng thời có thêm không những khoảng trống quý giá vốn ngày càng cần thiết trong kiến trúc đô thị như giếng trời, ban công xanh, thông tầng.
Nội thất căn nhà theo phong cách tối giản, các gam màu trầm, trung tính được sử dụng để tạo cảm giác gọn gàng, sạch sẽ. Phòng khách và bếp không có vách ngăn, tăng sự thoáng đãng, linh hoạt. Bếp gọn gàng, cạnh giếng trời có cây xanh, mang lại sự dễ chịu cho không gian sinh hoạt chung.
Cấu trúc lệch tầng được áp dụng triệt để, giúp các thành viên dù ở những không gian khác nhau vẫn có thể nhìn thấy và kết nối với nhau qua các khoảng trống đứng. Ngôi nhà có phòng khách, bếp, kho, nhà xe, sân trước sân sau, 3 phòng ngủ, sân thượng phòng giặt, sân phơi. Dù diện tích hạn chế, không gian vẫn tràn ngập ánh sáng và gió nhờ hệ giếng trời, các ban công xanh, những mảng tường ốp lam gỗ che nắng hướng Tây và các lớp đệm khí tự nhiên.
Những khoảng lệch tầng nhỏ được tận dụng làm góc học tập, vui chơi cho trẻ. Trong giới hạn hệ số sử dụng đất, từng khoảng trống được tính toán không để tiết kiệm diện tích, mà để mang ánh sáng, gió và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Vấn đề nắng nóng buổi chiều được xử lý bằng hệ lam lập phương mặt đứng, vừa thẩm mỹ hiện đại, vừa cản bức xạ, tản gió, làm dịu không gian sống bên trong. Ban công xanh trước phòng ngủ trở thành khu vườn nhỏ, nơi gia chủ có thể ngồi thư giãn, uống trà, đọc sách, đồng thời che nắng và điều hoà vi khí hậu tự nhiên.