Nợ xấu lòng tin

0:00 / 0:00
0:00
TP - Quỹ vắc-xin đang trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, lòng nhân ái trong bối cảnh khó khăn; nó cũng giống hũ gạo đồng bào kết nối những trái tim thuở nào. Những đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân luôn được “khắc cốt, ghi tâm”.

Bởi vì, đang lúc dịch dã triền miên, chính những người sẻ chia cũng gặp muôn vàn khó khăn, nhưng “một miếng khi đói”.

Giúp người cũng là giúp mình. Dịch hết, nhịp sống trở lại, kinh tế phục hồi, doanh nghiệp mới có cơ hội phát triển. Mọi thứ trong thế cộng sinh. Nhận thấy tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực xã hội, đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều thành viên Chính phủ có mặt tại lễ ra mắt Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 và có lúc lời phát biểu của ông như phải nén sự xúc động. Việt Nam sẽ tiêm miễn phí vắc-xin Covid cho toàn dân là một thông tin vô cùng ý nghĩa. Nhiều tờ báo hướng lòng tri ân khi đăng về những tấm lòng đóng góp cho quỹ.

Tuy vậy, cũng giống một số sự kiện từ thiện hoặc văn hóa trước đây, sau khi tạm ứng niềm tin thông qua việc trao biển tên kèm số tiền, một số doanh nghiệp có dấu hiệu lẩn đóng tiền.

Về nguyên tắc, hành động trao biển ủng hộ trên sân khấu hay tự công bố giống một cam kết dân sự. Biển ghi số tiền không còn vô tri nữa, mà nó chính là niềm tin.

Xưa nay, việc “bùng” tiền tài trợ, tiền thiện nguyện cũng không phải hiếm. Một số doanh nghiệp lợi dụng những chương trình được xã hội quan tâm nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm rồi vờ quên hoặc đến lúc cần đóng góp lại viện cớ gặp khó. Đã từng có chuyện rùm beng như hứa tài trợ tiền cho đội bóng, hay đền ơn đáp nghĩa rồi lờ đi.

Việc này, ngay giới luật sư cũng lúng túng khi cho rằng hiện chưa có chế tài xử lý, cùng lắm các bên kéo nhau ra tòa dân sự. Còn đối với các tổ chức xã hội càng khó, bởi nếu lên tiếng kiện sẽ ảnh hưởng tới phong trào nhân văn, thậm chí có thể gây tổn thương cho những tổ chức, cá nhân nghiêm túc và giàu lòng nhân ái.

Tại sao không có cơ quan chức năng nào đề ra “luật chơi” cam kết sẽ thành hiện thực trong bao lâu và nếu không thực hiện sẽ bị chế tài xử lý thế nào? Tất nhiên, một khi dư luận xã hội lên tiếng về sự bất tín đủ khiến một doanh nghiệp khủng hoảng “nợ xấu niềm tin”. Thế nhưng, cần chế tài xử lý để cho thấy, việc nghĩa không phải sân khấu để ai đó mượn đánh bóng tên tuổi.

Cuộc chiến với dịch bệnh ngày một cam go và cần sự chung tay, góp sức của những tấm lòng thiện tâm. Khi lòng tin bị lung lay, cuộc chiến khó toàn thắng.

MỚI - NÓNG