Nở rộ các khóa dạy kỹ năng ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh cho con “học mà chơi” trong dịp hè, tại TPHCM có nhiều đơn vị mở các sân chơi dạy kỹ năng dành cho trẻ em.

Vào trang mạng, chỉ cần gõ từ “Sân chơi kỹ năng sống”, đã có hơn 16 triệu kết quả tìm kiếm. Trong đó có rất nhiều chương trình của các đơn vị giáo dục lớn, thậm chí có cả các trường quốc tế. Giá cả cho các khoá học đa dạng, từ 500 ngàn đồng/khoá ngắn hạn cho tới hơn chục triệu cho khoá dài hạn. Phần lớn các khóa học hướng tới dạy kỹ năng sống, khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo, gần gũi với thiên nhiên.

Nở rộ các khóa dạy kỹ năng ở TPHCM ảnh 1

Trẻ em tham gia “Học kỳ quân đội” do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức

Tại Trung tâm Kỹ năng sống H., một nhân viên cho biết, hè này trung tâm mở các khoá huấn luyện kỹ năng dành cho trẻ từ 4 tuổi tới 8 tuổi. Khóa học sẽ giúp các bé nắm vững những kỹ năng sống cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, từ kỹ năng giao tiếp đến kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm sinh tồn. Đặc biệt, sẽ thiết kế riêng biệt khóa học cho trẻ nhút nhát, hay nổi cáu, ương bướng, dễ bị bắt nạt, khó hòa đồng...

Trung tâm R. xây dựng khóa học đẩy mạnh kỹ năng tư duy sáng tạo dành cho các bé từ 6 tới 11 tuổi. Khóa học sẽ giúp các bé làm quen kết bạn, xây dựng sự tự tin, xây dựng kế hoạch, tự chăm sóc bản thân, kỹ năng thích nghi, kỹ năng sinh hoạt tập thể. Tại đây còn có lớp học “Hiểu để vươn xa”, dành cho trẻ em từ 11 tới 14 tuổi, trong đó tập trung vào các kỹ năng: ứng xử; làm việc theo nhóm; ứng xử mạng xã hội.

“Trẻ em hiện nay tiếp xúc quá nhiều với công nghệ, việc cho các em đi học các lớp học kỹ năng dịp hè là rất cần thiết. Cần phải tạo ra nhiều sân chơi hơn để các em có thể kết nối với nhau, kết nối với thiên nhiên, giúp các em hiểu hơn về con người của mình, hiểu hơn về những người xung quanh”.

Chuyên gia xã hội học Trần Minh Trọng, Viện Leadman

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam là đơn vị đầu tiên của Việt Nam mở lớp học kỹ năng thông qua chương trình huấn luyện theo phong cách của quân đội. Trong những năm gần đây, Trung tâm không chỉ mở khoá “Học kỳ quân đội” dành cho các em độ tuổi từ 11 tới 18 tuổi mà còn mở thêm chương trình “Chiến sỹ tý hon”, dành cho các em độ tuổi từ 7 tới dưới 11 tuổi.

Theo ông Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, khác biệt của chương trình “Chiến sỹ tý hon” là khoá học không kéo dài. Các em chỉ phải theo học tại Trung tâm và một số địa điểm đã được khảo sát cụ thể. “So với Học kỳ quân đội, khi tổ chức Chiến sỹ tý hon chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn bởi các em còn quá nhỏ, chưa đủ thể chất và ý thức để có thể áp dụng mô hình của Học kỳ quân đội. Vì thế, các lớp kỹ năng mà chúng tôi xây dựng phù hợp hơn, nhiều phụ huynh cũng rất hài lòng bởi các em được học, được chơi đúng với khả năng của mình”, ông Khánh nói.

Với Học kỳ quân đội, năm nay Trung tâm tiếp tục hợp tác với một số đơn vị quân đội tại Bình Dương, Đồng Nai để tổ chức các khoá học như: Tự hào quân ngũ, Trui rèn để trưởng thành, Tăng thiết giáp, Thiếu niên anh hùng, Chiến binh thép, Tinh thần đồng đội… với mỗi khóa học kéo dài 8 ngày.

“Hiện nhiều khóa học của Học kỳ quân đội đã kín chỗ. Chúng tôi xác định tập trung vào việc xây dựng chất lượng của chương trình nên không mở rộng, nhận thêm học viên”, ông Khánh cho biết thêm.

MỚI - NÓNG