Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại kỳ họp Hội đồng trẻ em chuẩn bị cho buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố, Thường trực Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM nhìn nhận những ý kiến, trao đổi của các bạn thiếu nhi, học sinh tại kỳ họp rất xác đáng và có thể áp dụng triển khai ngay trong mùa hè này. Trong đó có việc tiếp thu, phát huy những trend tích cực trên không gian mạng, với sự tham gia của chính các bạn thiếu nhi.

Sáng 13/5, Thành Đoàn – Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng trẻ em thành phố và gặp mặt đại biểu tham dự chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi” năm 2023.

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 1

Đoàn Chủ tịch điều hành kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Nêu ý kiến tại kỳ họp, bạn Nguyễn Khánh Vân (học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa) cho rằng các bạn trẻ hiện nay không hẳn dễ chạy theo các trend (xu hướng), dễ bị “lai căng” văn hóa các nước như một số ý kiến đánh giá. Theo Khánh Vân, nhiều bạn trẻ rất có ý thức trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc với nhiều hình thức đa dạng (CLB học thuật, tự thiết kế tour...), luôn mong muốn và tìm cách phát huy các giá trị của dân tộc. "Các bạn cũng tích cực tiếp cận văn hóa nước ngoài để nâng cao tầm hiểu biết. Đây cũng là xu hướng hội nhập với thế giới hiện nay", Vân nói thêm.

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 2

Các bạn thiếu nhi thẳng thắn nêu những suy nghĩ cùng kiến nghị gửi đến lãnh đạo thành phố.

Trong khi đó, bạn Hồ Lê Lan Nghĩa (Trường THCS Trường Thọ) bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa về các vấn đề như môi trường, giáo dục. Bởi theo bạn, hiện mức độ ô nhiễm của thành phố đã ở mức nghiêm trọng. Cùng với đó, nâng cao chất lượng giảng dạy giúp học sinh hứng thú hơn với bài giảng. "Đồng thời em cũng mong lãnh đạo thành phố đẩy mạnh thêm việc xây dựng các công trình măng non, các công trình "mảng xanh" để thành phố thêm xanh”, Lan Nghĩa nêu kiến nghị.

Tham dự kỳ họp, bạn Phạm Thị Ánh Hồng (Trường THCS Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) cho biết tâm đắc nhất với chuyên đề Lịch sử - văn hóa. Theo Ánh Hồng, các bạn đại biểu thiếu nhi đã phân tích chính xác, hợp lý cả mặt tiêu cực và tích cực của việc truyền tải truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc đến với các bạn học sinh.

Bên cạnh đó, các bạn cũng đưa ra những giải pháp phù hợp, khả thi như hình thành và phát triển một cổng thông tin điện tử về môn Giáo dục địa phương cho các bạn học sinh trước khi có sách giáo khoa chính thức về môn học này. "Em mong muốn trong tương lai, vấn đề cơ sở vật chất và phát triển năng khiếu sẽ được quan tâm nhiều hơn để tạo điều kiện cho học sinh học tập và làm việc trên địa bàn thành phố”, Ánh Hồng bày tỏ.

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 3

Không chỉ xoay quanh môi trường học đường, các bạn còn góp tiếng nói xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp, phát triển bền vững. Ảnh: Văn Tiệp

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 4

Bảo Phương trao đổi tại kỳ họp.

Bạn Huỳnh Lê Bảo Phương (lớp 5/2 Trường Tiểu học Thái Văn Lung, TP. Thủ Đức) nhìn nhận hiện có nhiều trang mạng chứa nội dung bẩn làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận của học sinh. Cô bạn mong lãnh đạo thành phố quan tâm xử lý để các bạn được sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Nữ sinh cũng cho biết, trong quá trình học hành sẽ có nhiều áp lực, do đó mong các nhà trường có thêm phòng tư vấn tâm lý nhằm giúp học sinh giải tỏa vấn đề khó khăn trên; đồng thời giáo viên cũng cần chuẩn bị, đầu tư hơn trong tiết học để học sinh hứng thú học tập và đạt kết quả cao hơn.

Bản thân đang tập trung cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới nên rất quan tâm đến vấn đề tuyển sinh của các trường phổ thông, Võ Gia Tường Thy (lớp 9/2 Trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh) bày tỏ mong muốn các trường ngoại thành cũng được tổ chức giảng dạy như Trường Chuyên Lê Hồng Phong hay Trần Đại Nghĩa ở trung tâm. "Có nhiều bạn học sinh giỏi ở ngoại thành nhưng vì khoảng cách địa lý xa xôi, khó khăn nên khó có được điều kiện học tập tốt như học sinh nội thành", Tường Thy chia sẻ.

Triển khai những trend tích cực trên mạng

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 5

Bà Tô Thị Mai Hoa chia sẻ với các bạn thiếu nhi.

Trao đổi với các bạn học sinh, bà Tô Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đánh giá kỳ họp đã thể hiện đầy đủ về quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của các em đối với những vấn đề liên quan đến chính mình và môi trường xã hội. Theo bà Hoa, có một ý kiến cần phải lắng nghe và thực hiện nhanh, đó là việc nên tổ chức buổi lắng nghe ý kiến học sinh tại trường học với sự góp mặt của phụ huynh, nhà trường và các em. "Đây là cơ sở giải quyết tận nơi, có hiệu quả đối với những vấn đề liên quan đến học sinh", bà khẳng định và cho biết sẽ kiến nghị, liên kết với ngành giáo dục để thực hiện các quyền của trẻ em.

Bà Hoa cũng tán đồng việc thực hiện một hòm thư góp ý ngay tại trường, đồng thời cũng cần có bộ phận xử lý thông tin, tâm tư nguyện vọng đó. Việc này tổ chức Đội trong trường học nên mạnh dạn thực hiện và xem đây là kết quả công tác Đội.

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 6

Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân trao đổi với các bạn đội viên, thiếu nhi.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân nhìn nhận những ý kiến, trao đổi của các bạn thiếu nhi, học sinh tại kỳ họp rất xác đáng mà bản thân các anh chị trong Ban Thường vụ Thành Đoàn, các thầy cô, anh chị phụ trách thiếu nhi tại cơ sở có thể áp dụng và triển khai ngay trong mùa hè năm 2023. Trong đó có việc tiếp thu, phát huy những trend tích cực trên không gian mạng và chính những bạn thiếu nhi có mặt trong kỳ họp này sẽ cùng Hội đồng Đội thành phố "phát pháo" triển khai những xu hướng tốt đẹp trên.

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 7

Không chỉ tích cực nêu ý kiến góp ý gửi đến lãnh đạo thành phố, cô bạn nhỏ Khánh Vân còn hát tặng các bạn một ca khúc tiếng Anh.

Thiếu nhi mong có môi trường mạng an toàn, lành mạnh ảnh 8

Thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG