Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các bộ ngành, đoàn thể các cấp quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức hiệu quả, đa dạng, phong phú các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em theo kế hoạch đã đề ra, đáp ứng nhu cầu thiết thực của trẻ em để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích...

Tối 28/5, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp UBND TPHCM tổ chức chương trình Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Đến dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Nỗ lực đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, nguyện vọng của trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, mùa hè là thời điểm tổ chức Đoàn, Đội và các anh chị đoàn viên, thanh niên, phụ trách thiếu nhi phát huy tinh thần tình nguyện, lòng nhiệt tình, yêu trẻ, trở thành những người bạn đồng hành thân thiết của các em thiếu nhi, tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động giáo dục thiết thực dành cho các em.

Theo chị Trang, để làm tốt được nhiệm vụ quan trọng đó, mùa hè năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2023 và hướng dẫn tổ chức ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất những nhu cầu, nguyện vọng của các em thiếu nhi.

“Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã bám sát định hướng của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, công trình, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc các hoạt động hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Ảnh: Ngô Tùng

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm lo cho trẻ em thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đề nghị tổ chức Đoàn - Hội các địa phương chú trọng tuyên truyền về Luật Trẻ em, các thông điệp truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em và những nội dung xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của công tác bảo vệ trẻ em như nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về tham gia không gian mạng an toàn...

Chăm lo để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, hướng tới đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện cho trẻ, tạo cuộc sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho các cháu.

Bên cạnh những mặt làm được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra công tác chăm lo, giáo dục trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều em thiếu nhi chưa an tâm đến lớp, sống trong hoàn cảnh khó khăn; vẫn còn có lúc, có nơi trẻ em bị bạo hành, tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo nên cần chung tay hơn nữa để chăm lo cho các mầm non tương lai của đất nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các bộ ngành, đoàn thể các cấp tập trung quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức hiệu quả, đa dạng, phong phú các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em theo kế hoạch đã đề ra, đáp ứng nhu cầu thiết thực của trẻ em để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị UBND các địa phương có kế hoạch triển khai thường xuyên, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quan tâm bố trí nguồn ngân sách Nhà nước và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để phục vụ tốt nhất công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa...

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tượng trưng kinh phí thực hiện 10 bể bơi di động, 10 sân chơi cho thiếu nhi.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè TPHCM trao tặng 1.400 phần quà cho các em thiếu nhi; trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã trao bảo trợ 6 tháng cuối năm cho thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 tại 29 tỉnh, thành phố trị giá 9,3 tỷ đồng; trao tặng các công trình, quà tặng dành cho thiếu nhi tại 25 tỉnh, thành phố trong dịp hè 2023 trị giá 16,7 tỷ đồng.

Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là 27,4 tỷ đồng.

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 4

Lãnh đạo Chính phủ, Trung ương Đoàn và UBND TPHCM cùng các em thiếu nhi thực hiện nghi thức khai mạc hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 5

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao học bổng cho các em nhỏ tại chương trình.

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 6

Các Bí thư Trung ương Đoàn gồm: Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao tượng trưng các phần quà, trang thiết bị hỗ trợ học sinh tại các địa phương trên cả nước.

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 7

Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là 27,4 tỷ đồng.

Chăm lo để thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, bổ ích ảnh 8

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao các phần quà tận tay bạn nhỏ.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc hè, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Trị phát động cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam – Cuba, thắm tình đoàn kết” chào mừng kỷ niệm 50 năm lãnh đạo Cuba Fidel Castro đến thăm Việt Nam và vùng giải phóng Quảng Trị (9/1973 - 9/2023).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.