Ninh Thuận muốn nâng cấp sân bay Thành Sơn phục vụ dân sự và thương mại

Sân bay Thành Sơn ở Ninh Thuận hiện chỉ phục vụ mục đích quân sự, nên địa phương muốn được đưa vào quy hoạch để có thể kết hợp khai thác thương mại trong tương lai. Ảnh: TĐ.
Sân bay Thành Sơn ở Ninh Thuận hiện chỉ phục vụ mục đích quân sự, nên địa phương muốn được đưa vào quy hoạch để có thể kết hợp khai thác thương mại trong tương lai. Ảnh: TĐ.
TPO - Hiện Ninh Thuận có sân bay Thành Sơn (Phan Rang), nhưng chỉ phục vụ mục đích quân sự, nên địa phương này cũng muốn nâng cấp, mở rộng để sử dụng kết hợp phục vụ cả dân sự, thương mại. 

Cử tri Ninh Thuận đề nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch Sân bay Thành Sơn thành cảng hàng không kết hợp phục vụ quân sự và dân dụng để tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn của sân bay hiện nay. Qua đó để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch cũng như thu hút nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết, đã giao Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch có nghiên cứu hệ thống cảng hàng không, nhu cầu vận tải bằng đường hàng không để đề xuất bổ sung các cảng hàng không mới.

Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu, Tư vấn không đưa Sân bay Thành Sơn vào dự thảo Quy hoạch tổng thể trên.

Để hoàn thiện quy hoạch và báo cáo Chính phủ, Bộ GTVT đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương tham gia góp ý cho dự thảo quy hoạch, do đó địa phương có thể tham gia ý kiến để hoàn thiện quy hoạch trên.

Trước đó, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Ninh Thuận, Bạc Liêu… cũng có văn bản kiến nghị Bộ GTVT bổ sung sân bay địa phương vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

MỚI - NÓNG