Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch

TPO - Sáng 28/10, chuyến bay số hiệu JX701 từ Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, chở theo hơn 170 du khách. Đây là chuyến bay đầu tiên đưa du khách từ vùng lãnh thổ này quay lại Đà Nẵng kể từ năm 2020 - khi dịch COVID-19 bùng phát.
Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 1
Đường bay Đài Bắc (Trung Quốc) – Đà Nẵng sẽ được khai thác 3 chuyến/tuần, thời gian bay gần 3 tiếng.
Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 2

Chuyến bay số hiệu JX701 khởi hành tại Đài Bắc (Trung Quốc) lúc 07h35 và hạ cánh Đà Nẵng lúc 9h25. Du khách được chào đón nồng nhiệt, hướng dẫn tận tình ngay tại sân bay.

Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 3

Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố nhìn nhận sự kiện này là tín hiệu tích cực của du lịch Đà Nẵng trong việc kết nối các thị trường nguồn khách, góp phần tăng tỷ lệ phục hồi khách du lịch quốc tế.

Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 4

Một du khách nhí cùng người thân tới du lịch Đà Nẵng trong chuyến bay sáng 28/10.

Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 5

Các khách sạn, đơn vị lữ hành có mặt rất đông tại sân bay để đón khách. Đây là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp du lịch.

Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 6

Hiện tỷ lệ phục hồi khách du lịch quốc tế của Đà Nẵng đang ở mức 19% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Những du khách Đài Loan - Trung Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng kể từ khi bùng dịch ảnh 7

Nguồn khách từ Đài Loan (Trung Quốc) thường lưu trú dài ngày (khoảng 1 tuần), thích ăn uống, mua sắm, mức chi tiêu cao...

Tin liên quan