Hiểm họa cháy nổ bủa vây khu dân cư:

Những cây xăng “ẩn mình chờ cháy”

Người dân quạt chả xiên nướng gần cửa hàng xăng dầu số 4 Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Người dân quạt chả xiên nướng gần cửa hàng xăng dầu số 4 Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ hỏa hoạn tại Hà Nội gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Trong đó, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại một số cây xăng trên địa bàn thành phố khiến người dân không khỏi lo lắng.

Ẩn họa giữa phố

Theo ghi nhận của phóng viên, giờ cao điểm tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 68 trên đường Hồ Tùng Mậu (Nam Từ Liêm, Hà Nội), hàng chục phương tiện tấp nập xếp hàng chờ tới lượt mua. Dù có biển cảnh báo cháy nổ, cấm hút thuốc, nghe điện thoại nhưng nhiều người vẫn vô tư vi phạm những quy định này mà không có người nhắc nhở, lực lượng kiểm tra xử lý. Tại cửa hàng xăng dầu số 2 Giảng Võ (quận Ba Đình) nằm ở vị trí nút cổ chai, đường hẹp đông phương tiện qua lại tuy nhiên xung quanh cơ sở này có nhiều quán hàn xì kim loại.

Cũng theo ghi nhận, cơ sở kinh doanh xăng dầu số 4 Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có diện tích nhỏ hẹp, nằm sát tòa nhà cao tầng. Cách trạm bán xăng này hơn 10m có một số điểm bán hàng ăn vỉa hè, quạt chả nướng bằng than củi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chị Hoàng Thanh (35 tuổi, trú tại tuyến phố) cho biết, giờ cao điểm buổi sáng và cuối chiều trạm xăng này luôn trong tình trạng kẹt cứng, quá tải phương tiện xếp hàng chờ khiến tuyến phố thường xuyên ùn ứ. Trong khi đó, hàng ngày nhiều người dân sống tại đây tận dụng vỉa hè quạt than nướng chả, bán hàng ăn mưu sinh khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn. “Khi quạt than nướng chả, nhiều mạt than đỏ rực bay ra khiến mọi người luôn có cảm giác bất an”, chị Thanh nói.

Rà soát đồng loạt

Trước tình trạng các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua, mới đây Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, yêu cầu lực lượng kiểm tra công tác quy hoạch 2.000 điểm kinh doanh xăng dầu, hóa chất trên địa bàn thành phố, rà soát lại trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở này. Đồng thời, yêu cầu lực lượng cảnh sát tăng cường thực tập phương án xử lý, các tình huống cháy, nổ lớn tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở phức tạp, có tính chất đặc thù.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, địa bàn thành phố hiện có 472 cửa hàng bán xăng dầu, trong đó có rất nhiều cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh khu vực đông dân cư, gây ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân đang sinh sống. Xăng, dầu là chất lỏng, dễ bay hơi và khuếch tán trong không khí tạo thành hỗn hợp nguy hiểm về cháy, nổ. Xăng, dầu nhẹ hơn nước nên khi bị phát tán sẽ nổi trên bề gây cháy lan ra xung quanh rất nhanh, khó kiểm soát.

Để đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội khuyến cáo các chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại di động, tắt máy khi bơm nhiên liệu, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. Các thiết bị điện như: cầu chì, cầu dao, công tắc... phải đặt cách xa khu vực nguy hiểm. Thiết bị điện được lắp đặt trong vùng nguy hiểm cháy, nổ phải là thiết bị điện phòng nổ.

MỚI - NÓNG