Nhiều nước tăng cường an ninh sau khi Bin Laden chết

Nhiều nước tăng cường an ninh sau khi Bin Laden chết
TPO – Nhiều người Mỹ đổ ra đường ăn mừng cái chết của kẻ được coi là mối nguy hiểm lớn nhất của nước này. Nhưng, quan chức tình báo Mỹ cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố của họ chưa kết thúc. Nhiều nước ở châu Âu cũng tăng cường an ninh, sau khi hay tin trùm khủng bố thế giới bị tiêu diệt.

> Toàn cảnh vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden

Hãng tin Chinanews của Trung Quốc cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ công bố lực lượng đặc nhiệm nước này đã kết liễu Bin Laden, Mỹ và những đồng minh như Anh, Pháp lập tức tăng cường an ninh toàn quốc. Họ lo ngại đòn trả đũa đến từ người của Taliban hay Al Qaeda.

Thủ tướng Anh David Cameron nói: “Bin Laden chết không có nghĩa chủ nghĩa khủng bố đã bị tiêu diệt. Vài tuần tới là thời gian đặc biệt nguy hiểm, tất cả chúng ta đều phải cảnh giác”.

Tờ Le Monde của Pháp đưa tin, nước này đã gửi thông báo yêu cầu những đại sứ quán, lãnh sự quán, trường học của Pháp “tại những khu vực nhạy cảm trên thế giới” cần đề cao cảnh giác.

Tại Mỹ, khi người dân đổ ra quảng trường Thời đại và nơi hai tòa tháp đôi bị đánh sập ngày 11 – 9 – 2001, cảnh sát cũng được tăng cường. Số xe cảnh sát đông hơn mọi khi nhiều lần. Cảnh sát vũ trang cũng được điều động. Nhân viên an ninh uất hiện trong những phương tiện giao thông công cộng, Tân Hoa Xã cho hay.

Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen nói: “Tổ chức Taliban vẫn còn đó. Nhiệm vụ tại Afganistan có lẽ sẽ không bao giờ hoàn thành”.

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng, cái chết của Bin Laden là “sự kiện mang tính bước ngoặt trong công cuộc chống khủng bố”. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi cảnh sát các nước đoàn kết hơn nữa và không mất cảnh giác.

“Tín ngưỡng Bin Laden” sẽ lên cao?

Tờ Washington Post của Mỹ cho rằng, sự kiện Bin Laden bị kết liễu sẽ gây diễn biến phức tạp.

Bài xã luận của báo này viết, mấy năm nay, Bin Laden ít tham gia trực tiếp vào mạng lưới khủng bố Al – Qaeda, nhưng cái chết lần này của hắn sẽ mang đến “tín ngưỡng Bin Laden”. Nghĩa là, tín đồ Hồi giáo cực đoan sẽ coi đây là “sự hy sinh cao cả”, bởi Bin Laden chết trong tay lính Mỹ.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ phải chiến đấu với kẻ thù không rõ, nay đây mai đó, tiêu tốn hàng ngàn tỷ USD tiền thuế của người dân”, tờ NewYork Times viết.

Tuy nhiên, báo này cũng cho rằng, đây là “món quà lớn với Tổng thống Obama”, bởi qua ba đời tổng thống Mỹ, kẻ gây ra cái chết cho hơn 3.000 người vô tội tại tòa tháp đôi ở NewYork, cuối cùng, đã phải chết.

So sánh với việc tổng thống Bush không thể “hoàn thành nhiệm vụ” trong hai nhiệm kỳ của mình thì lần này, Tổng thống Obama có ưu thế lớn trong lần tranh cử tiếp theo.

Một số nhà bình luận cho rằng, tuy không thể phủ nhận Al Qaeda và Taliban sẽ lợi dụng “tín ngưỡng Bin Laden” để trả thù Mỹ và đồng minh, nhưng ít nhất việc làm của CIA cũng đã mang lại tâm lý phấn khởi cho người Mỹ. Khẩu hiệu “United we stand” (đoàn kết là sức mạnh) lại được chứng tỏ, và việc này cũng gỡ gạc lại hình ảnh Mỹ vốn đã xấu đi rất nhiều sau những cuộc chiến tại Afganistan, Iraq và mới đây là Libya.

* Trong ngày 2 – 5, một vụ đánh bom khiến bốn người chết và 10 người bị thương xảy ra tại Pakistan, vài tiếng sau khi tin Mỹ tiêu diệt Bin Laden được đưa tin. Người phát ngôn của tổ chức khủng bố Taliban nói: “Chính phủ và tổng thống Pakistan sẽ là mục tiêu hàng đầu của Taliban do đã hợp tác với người Mỹ để giết chết Bin Laden. Nước Mỹ sẽ là mục tiêu ưu tiên số hai”.

* Người phát ngôn của Taliban hôm 3 - 5, tuyên bố, Mỹ và đồng minh là mối đe dọa của “thế giới văn minh”, và thề sẽ trả thù.

Tổ chức này cũng kêu gọi tiếp tục cuộc thánh chiến của đạo Hồi, trước tiên là “làm trong sạch Pakistan”. Trong diễn biến mới nhất, Mỹ đã tạm thời đóng cửa hai lãnh sự quán Pakistan tại nước này với lý do an ninh.

Văn Việt tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG