Lào Cai:

Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa miễn phí ăn ở tránh mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do ảnh hưởng của siêu bão YAGI, tuyến Quốc lộ 4D dẫn từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa có nhiều điểm ngập sâu, nước chảy xiết kèm sạt lở đất khiến giao thông bị chia cắt, nhiều nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa hỗ trợ đón du khách bị mắc kẹt và người dân không có chỗ ở an toàn tới lưu trú miễn phí.

Mưa bão đã tác động mạnh đến các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc với nhiều điểm bị sạt lở, ngập nước dẫn đến giao thông bị chia cắt gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân và du khách đến tham quan tại đây, đặc biệt là tại thị xã Sa Pa, TP. Lào Cai.

Ngày 8/9, UBND thị xã Sa Pa thông báo dừng mọi hoạt động du lịch ngoài trời, dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn đến khi có thông báo mới.

Đường đi vào bản Cát Cát bị sạt lở do mưa lũ. Nguồn: Ban quản lý bản Cát Cát.

Tại khu du lịch Cát Cát ghi nhận con đường từ thị xã xuống khu du lịch bị sạt lở nghiêm trọng. Ban quản lý khu du lịch đã ngừng toàn bộ các hoạt động tại bản từ ngày 8/9.

Để chung tay khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ và sạt lở đất nhiều khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thị xã Sa Pa đã hỗ trợ đón du khách bị mắc kẹt và người dân không có chỗ ở an toàn tới lưu trú miễn phí như: Khách sạn và nhà hàng Hương Sen, khách sạn Đoàn Long - Sapa, Bamboo Sapa Hotel, Q Sapa Hotel, khách sạn - nhà hàng Fansipan Sapa, khách sạn Bing Sapa Hotel & Restaurant, khách sạn Sapa Melody Hotel, khách sạn Sapa Luxury Hotel & Spa, khách Sạn Sapphire Sapa, khách sạn Anh Tú Sapa…

Đại điện khách sạn Bing Sapa Hotel & Restaurant cho biết: “Hiện khách sạn có 12 phòng rộng với 2 giường lớn, có thể ngủ tối đa ngủ 4 người/phòng. Kính mời tất cả những người dân ở Sa Pa mà bị sạt lở, hay những du khách bị mắc kẹt chưa có chỗ ở tạm đến nghỉ tại khách sạn. Khách sạn hỗ trợ ở, máy sấy, máy giặt hoàn toàn miễn phí”.

Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa miễn phí ăn ở tránh mưa lũ ảnh 1

Nhiều người dân địa phương đến lưu trú tại Bing Sapa Hotel & Restaurant sau vụ sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhà cửa. Ảnh: NVCC.

Đại điện khách sạn Bamboo Sapa Hotel cho biết: “Tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, khách sạn đã có phương án hỗ trợ tối ưu nhất cho người dân và du khách đến với Sa Pa. Ngoài việc đăng tải thông tin miễn phí phòng lưu trú trên các trang mạng xã hội, ban quản lý khách sạn cũng đã đăng ký hỗ trợ cơ sở lưu trú với UBND thị xã với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho người dân và du khách mắc kẹt.

Bất cứ ai có nhu cầu về chỗ ở có thể liên hệ trực tiếp đến khách sạn, hoặc đăng ký qua UBND thị xã. Không chỉ cung cấp cơ sở lưu trú, khách sạn còn cung cấp 3 bữa ăn miễn phí cho người dân địa phương bị ảnh hưởng và du khách mắc kẹt”.

Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa miễn phí ăn ở tránh mưa lũ ảnh 2

Khách sạn Bamboo Sapa Hotel đã đăng ký hỗ trợ nơi lưu trú với UBND thị xã Sa Pa.

Ngoài hỗ trợ chỗ ở, nhiều khách sạn còn cung cấp miễn phí các dịch vụ giặt sấy, cung cấp thức ăn tự nấu cho người dân cho thấy tinh thần tương thân tương ái trong thời điểm khó khăn do bão lũ gây ra.

Một số khách sạn cũng đưa ra khuyến cáo cho các du khách đã đặt phòng không nên đến Sa Pa vào thời điểm này và những khách đã có lịch đặt phòng trong tuần này sẽ được hủy đặt phòng miễn phí.

Không chỉ các nhà hàng, khách sạn, một số nhà xe cũng chung tay góp sức hỗ trợ người dân cũng như du khách bị ảnh hưởng tại Sa Pa.

Nhiều nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa miễn phí ăn ở tránh mưa lũ ảnh 3

Xe chở nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân và du khách ảnh hưởng tại Sa Pa.

Mưa lớn gây ngập úng mặt đường và sạt lở ta luy dương, đất trôi tràn mặt đường tại hàng chục điểm trên quốc lộ 70 thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Mưa lớn cũng gây ngập úng mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút Phố Lu và nút IC19 lên Sa Pa); nút IC19 ùn do Quốc lộ 4D lên Sa Pa bị tắc do cấm đường. Tại Lào Cai, trên hệ thống quốc lộ của tỉnh bị ngập, ùn tắc.

.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...