Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại huyện Giao Thủy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế cùng số lượng lớn áo phao, mũ bảo hiểm, học bổng được trao tặng cho người dân vùng biển Giao Thủy (Nam Định) trong chuỗi hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại huyện Giao Thủy ảnh 1

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong chuỗi hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục công nghiệp quốc phòng; Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ thuộc Cục Ngoại tuyến và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an; Thủy đoàn I - Cục CSGT; Huyện Đoàn Giao thủy (Nam Định) vừa tổ chức chuỗi hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các hoạt động tình nguyện trồng cây và gắn biển công trình thanh niên tại vườn Quốc gia Xuân Thủy ở xã Giao Xuân, thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại biển thuộc xã Giao Long (huyện Giao Thủy); tặng 3.000 khẩu trang y tế, 450 túi thuốc xông và 20 sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19 cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Giao Thủy; trao 20 suất học bổng, tặng áo phao, mũ bảo hiểm cho học sinh, bà con ngư dân bám biển; thăm và tặng quà 7 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại huyện Giao Thủy ảnh 2

Các đơn vị tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Hoạt động tình nguyện của các đơn vị có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ môi trường, nâng bước em tới trường, tri ân người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại huyện Giao Thủy ảnh 3

Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại biển thuộc xã Giao Long (huyện Giao Thủy).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại huyện Giao Thủy ảnh 4

Hoạt động tình nguyện trồng cây và gắn biển công trình thanh niên tại vườn Quốc gia Xuân Thủy ở xã Giao Xuân.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động bám biển ra khơi, thả con giống về với biển, Thủy đoàn I (Cục CSGT) còn lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy, đặc biệt là những kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và phòng chống đuối nước cho học sinh, ngư dân doanh nghiệp trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại huyện Giao Thủy ảnh 5

Tới dự chỉ đạo và đồng hành cùng các đơn vị tham gia hoạt động tình nguyện có Trung tướng Đoàn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an.

Thượng tá Đặng Thị Lanh - Chủ tịch Hội phụ nữ Cục CSGT cho biết, mặc dù tai nạn giao thông đường thủy không cao so với đường bộ, nhưng khi xảy ra thì phần lớn thường đặc biệt nghiêm trọng, ví dụ vụ tai nạn giao thông đường thủy ngày 26/2, tại biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), khiến 17 người thiệt mạng.

“Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cục CSGT đồng hành với các đơn vị phối hợp, tặng mũ bảo hiểm, áo phao cho học sinh và ngư dân bám biển, đồng thời lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định Luật giao thông đường thủy phù hợp với từng đối tượng và dân trí từng nơi, nhằm hoạt động giao thông được an toàn, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy” – thượng tá Lanh nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG