Chiều 4/3, UBND Cần Thơ làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình cung ứng điện trên địa bàn.
Ông Lê Hoàng Thắng - Giám đốc Công ty Điện lực Cần Thơ cho biết, đến tháng 3/2026, đơn vị đang quản lý hơn 1,1 triệu khách hàng, tăng gần 5.000 khách hàng so với cuối năm 2025. Trong 3 tháng đầu năm nay, sản lượng điện thương phẩm của Cần Thơ hơn 1.508 triệu kWh, đạt gần 22% kế hoạch năm và tăng gần 1,5% so cùng kỳ.
Theo ông Thắng, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thu hút nhà đầu tư nên nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn ngày càng tăng. Công ty đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, các khách hàng sử dụng công suất lớn định kỳ hàng tháng cung cấp đầy đủ các thông tin nhu cầu, đặc biệt khách hàng tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh/năm… Từ đó, công ty có các phương án đảm bảo cấp điện phù hợp, chủ động xây dựng kế hoạch lâu dài.
Hiện, với tình hình mùa nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng tình hình Trung Đông khiến vấn đề an ninh năng lượng gặp nhiều khó khăn (đặc biệt nhiệt điện), chi phí sản xuất điện tăng.Công ty Điện lực Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong các tháng cao điểm mùa Hè (tháng 6, 7, 8) có thể xảy ra rủi ro thiếu công suất trong các giờ cao điểm nếu không đảm bảo đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện.
EVN tính toán, dự kiến chi phí sản xuất điện toàn quốc sẽ tăng thêm từ 8.000 - 44.000 tỷ đồng trong các tháng cuối năm (theo các kịch bản). Đối với Cần Thơ, thời gian qua, rất nhiều dự án lưới điện 500-220kV, 110kV chậm tiến độ do vướng mặt bằng, khó khăn trong thỏa thuận hướng tuyến và vị trí trạm, chồng chéo với các quy hoạch khác. Điều này ảnh hưởng rất lớn việc cấp điện.
Do vậy, EVN đề nghị UBND TP. Cần Thơ sớm triển khai thực hiện lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và trạm biến áp từ 110kV trở lên trên địa bàn. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; bố trí quỹ đất cho các dự án vào quy hoạch sử dụng đất hằng năm và công bố công khai, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên EVN - cho hay, đơn vị đã có các giải pháp ứng phó để duy trì sự ổn định của hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sản lượng điện mặt trời mái nhà tại Cần Thơ còn khá khiêm tốn (hơn 300 MW). “Việc phát triển điện mặt trời mái nhà giúp giảm áp lực cho lưới điện quốc gia và giảm chi phí sử dụng các nguồn năng lượng giá cao. Địa phương cần vận động phát triển điện mặt trời mái nhà”, ông Quỳnh kiến nghị.
Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đề nghị các sở ngành, đặc biệt Sở NN&MT chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện. Sở Công Thương cùng các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, cùng với ngành điện lực kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo vì tiềm năng còn rất lớn.
Thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch TP. Cần Thơ, EVN và các đơn vị đang triển khai thực hiện 6 dự án truyền tải (4 dự án 500kV; 2 dự án 220kV và 4 dự án lưới điện 110kV), mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng đầu tư dự kiến khoảng 20.700 tỷ đồng, trong đó, lưới điện truyền tải 7.700 tỷ đồng và lưới điện phân phối 13.000 tỷ đồng.