Nhiều bạn đọc ủng hộ bỏ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh thi tốt nghiệp THPT
Học sinh thi tốt nghiệp THPT
TPO - Sau khi tòa soạn đăng bài “Giáo sư Ngô Bảo Châu: Nên giữ thi đại học, bỏ thi tốt nghiệp”, nhiều bạn đọc nêu quan điểm ủng hộ ý kiến này.

Do Van Thien: Tôi đồng ý với ý kiến của GS NGô Bảo Châu: Bỏ thi tốt nghiệp vì chả giải quyết được gì, chỉ gây tốn kém phiền hà và tiêu cực.

Lê Lan: Chúng tôi nhất trí với GS Ngô Bảo Châu, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, giữ lại kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Cao Song Điệp: Tôi rất đồng tình với GS Ngô Bảo Châu, nên giữ thi đại học, bỏ thi tốt nghiệp. "Sẽ không thực tế chút nào khi muốn bỏ một kỳ thi đang được làm tốt để chỉ thực hiện một kỳ thi vốn dĩ được làm không tốt".

Lê Hà Thanh: Tôi hòn toàn nhất trí với ý kiến của GS Ngô Bảo Châu. Từ lâu tôi cũng đã cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì không giải quyết được vấn đề gì. Tốt nghiệp đại học và ngay cả tốt nghiệp cao học còn thất nghiệp hàng loạt, nói gì tốt nghiệp THPT?

Tuy nhiên, cần làm chặt đầu vào và đầu ra của giáo dục đại học. Cần gắn chặt công tác giảng dạy với công tác nghiên cứu và thực tế sản xuất. Sinh viên các trường đại học của chúng ta sau khi ra trường rất ít kiến thức thực tế.

Đinh Thị Mai: Tôi đồng ý với Giáo sư về bỏ thi tốt nghiệp phổ thông, giữ thi đại học là hợp lý, nhưng cần có lộ trình. Trước tiên, nên thực hiện như năm 2014, tăng cường chất lượng đầu vào của lớp 10 để đảm bảo xét tốt nghiệp phổ thông đạt chất lượng. Bậc THCS không nên lập kế hoạch lên lớp cao trên 95% như hiện nay.

Châu Hoàng Dũng: Quá hay, có như vậy mới bảo đảm đầu vào đại học, tránh tiêu cực trong thi cử.

Lê Kham: Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của GS về kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học của Việt Nam.

Phan vĩnh Nghiêm: Tôi đồng ý với ý kiến của GS Châu. Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, giữ kỳ thi tuyển sinh đại học. Điều này tốt cho ngành giáo dục nước nhà.

Nguyễn thị Mai Hương: Tôi đồng tình quan điểm của giáo sư. Nên xét tốt nghiệp THPT qua học bạ còn đại học nên duy trì.

Võ Hoàng Nguyên: Tôi nhất trí với ý kiến của giáo sư, thi tốt nghiệp THPT mà đậu năm nào củng 99% thì quả là quá tốn kém cho gia đình, tốn hao sức lực của học sinh, chúng ta tìm cách để thực hiện việc bỏ thi càng sớm càng tốt.

Còn Đại học, tôi nghĩ rằng, rất quan trọng, nó sẽ thay đổi hướng đi một con người, do vậy nên chăng cho các trường tự chọn cách thi và chọn sinh viên, bỏ bớt các trường công hoặc tư mà tiêu chí hoặc chương trình đào tạo không tốt, không phù hợp kiểu chọn sinh viên cho đủ để kiếm tiền.

Hiền Em: Cháu hoàn toàn đồng ý với quan điểm của giáo sư, bỏ được thì bỏ vì hầu hết kì thi tốt nghiệp học sinh đều có thể vượt qua.

Nguyễn Công Trứ: Tôi không đồng ý với GS NGô Bảo Châu, là bỏ thi tốt nghiệp, mà nên gộp chung kỳ thi đại học và tốt nghiệp thành 1 kỳ thi. Sau đó đặt ra tiêu chí là thi tốt nghiệp THPT có điểm chuẩn thấp hơn điểm chuẩn đại học.

Ngô Tuyên: Rất đúng! Một kỳ thi gộp không bao giờ nghiêm túc được vì sức ép tốt nghiệp THPT của các địa phương. Hoan hô GS Ngô Bảo Châu!

Luan Cong: Chính xác! nên bỏ hẳn kỳ thi tốt nghiệp THPT vì tốn kém, chỉ thi ĐH thôi. Ai đi coi thi tốt nghiệp THPT thì biết.

Khương Văn Doãn: Giáo sư cho ý kiến rất đúng, cần bỏ thi THPT và giữ lại thi tuyển sinh vào đại học.

Vũ Thu Hằng: Tôi nghĩ phương án bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là hoàn toàn hợp lý.

Hữu Hùng: Tôi thống nhất phương án này, nghĩa là nó phù hợp, mỗi lần học sinh chuyển cấp học là cần thi để kiểm tra kiến thức của cấp trước, chuẩn bị cho cấp tiếp theo. Ví dụ: Thi vào lớp 6, lớp 10 và thi đại học.

Lê Trần: Tôi đồng tình với ý kiến của giáo sư Ngô Bảo Châu.

Hồ Văn Nho: Tôi hoàn toàn đồng ý với GS Ngô Bảo Châu về bỏ thi THPT và duy trì kỳ thi ĐH. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đào tạo ĐH, bổ sung các môn nghiên cứu khoa học, thâm nhập thực tế cho sinh viên, có như thế khi ra trường các em mới nắm bắt được thực tế cuộc sống, các yêu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, nên nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên để tự tin trong làm việc và hội nhập quốc tế.

Nguyen An: Hai ý kiến của hai nhà giáo lớn gặp nhau: GS Ngô Bảo Châu và GS Nguyễn Thị Doan. Hai ý kiến tâm huyết và có tổng kết từ thực tiễn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đây là ý kiến đúng nhất cho cải cách giáo dục thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Trần Quang: Cảm ơn giáo sư đã có ý kiến hay. Kỳ thi tốt nghiệp THPT nên giao cho các Sở GD&ĐT xét và công nhận dựa vào kết quả 3 năm học phổ thông.

Kỳ thi ba chung đã được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đã đánh giá được chất lượng và uy tín của các trường ĐH cũng như xếp được thứ hạng của các trường THPT . Đặc biệt, kỳ thi 3 chung thể hiện sự công bằng xã hội, học sinh vùng sâu vùng xa mới có cơ hội đạt điểm thủ khoa. Chỉ có một số ít trường tư thục mới đòi bỏ kỳ thi 3 chung!

Trần Đại Lộc: Tôi nhất trí với ý kiến GS Ngô Bảo Châu, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông giữ lại kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Cán bộ hưu trí: Hoàn toàn đồng ý với GS. Ngô Bảo Châu. Tôi tin người dân đa số đồng tình như vậy.

La Trung Đoan: Tôi rất đồng ý với GS Ngô Bảo Châu. Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ lâu không hiệu quả và tốn kém, nhưng không nguy hiểm bằng việc đã mất niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp giáo dục, đã làm cho các thế hệ giáo viên và cả học sinh không  coi trọng.

Bùi Nhất Sơn: Sự thực thì phần lớn thí sinh hiện nay đồng ý với ý kiến của GS.

Trần Hy Vọng: Ý kiến đề nghị của Giáo sư là quá chuẩn xác. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp gần như 100%, nên chỉ cần xét học lực 3 năm THPT để cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình 12 đối với người không đủ tiêu chuẩn đậu tốt nghiệp. Bộ Giáo dục cũng đã rất thành công khi xét tốt nghiệp THCS thì nên phát huy đối với THPT. Kỳ thi đại học vẫn nên giữ như cũ.

Than: Tôi đồng ý với GS. Tôi đề nghị ngành giáo dục quay lại việc quy định xếp vị thứ đối với học sinh cấp 3, cấp 2.

La Thi Hien: Tôi đồng ý bỏ thi tốt nghiệp, vẫn giữ kì thi đại học như hiện nay.

Nguyễn Hữu Việt: Tôi đồng ý với quan điểm của GS Ngô Bảo Châu, bỏ kỳ thi tốt nghiệp gần 100 % và giữ kỳ thi tuyển sinh đại học.

Phạm Thị Hiên: Tôi đồng tình với ý kiến của giáo Sư Ngô Bảo Châu và tôi mong Bộ Giáo dục nên làm theo phương án này.

Nguyễn Thị Thương: Tôi đồng ý với ý kiến của GS Ngô Bảo Châu, xét tốt nghiệp THPT và giữ nguyên kỳ thi đại học để cho công bằng với mọi sinh viên.

Tô Tấn Phước: Tôi đồng tình với ý kiến GS Ngô Bảo Châu bỏ thi tốt nghiệp, giữ chặt kỳ thi đại học chọn nhân tài phục vụ đất nước.

Hung Nguyễn Việt: Tôi thích cách suy nghỉ và phát biểu thẳng thắng của giáo sư Châu. Điều này, Bộ Giáo dục nên xem và biết lắng nghe đóng góp trên.

Lê Thị Mai: Tôi rất tán thành ý kiến của Giáo sư Ngô Bảo Châu nên bỏ thi tốt nghiệp và nên tổ chức thi Đại học, như thế mới đảm bảo đầu vào của các trường mới chất lượng.

MỚI - NÓNG