Có 67 kết quả :

Bác sĩ từ 'tâm dịch' TPHCM hiến kế chống COVID-19

Bác sĩ từ 'tâm dịch' TPHCM hiến kế chống COVID-19

TPO - Tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM vẫn đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc và tử vong vẫn tăng cao. Góp thêm tiếng nói chống dịch COVID-19 cho TPHCM đạt hiệu quả, sớm đẩy lùi  dịch bệnh, Tiền Phong đã có những trao đổi với các bác sĩ đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM. 
Bao nhiêu bệnh viện điều trị COVID-19 ở TPHCM?

Bao nhiêu bệnh viện điều trị COVID-19 ở TPHCM?

TPO - Ngoài Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới… TPHCM vừa chuyển công năng Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương thành bệnh viện điều trị COVID-19 với công suất 1000 giường. Hiện TPHCM có tổng 3500 giường bệnh điều trị bệnh nhân tại 6 bệnh viện và Đơn vị điều trị COVID-19 trẻ em tại các bệnh viện nhi.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 9 hình thành từ áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo bão số 9 mạnh dần khi gần bờ

TPO - Bão số 9 khả năng ảnh thực triếp đến các tỉnh Nam Trung bộ với mức độ càng mạnh khi gần bờ, gây mưa lớn ở khu vực này, Tây Nguyên và Nam bộ. Các địa phương tập trung lực lượng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, công trình trọng điểm.
Trung bình mỗi ngày BV Bạch Mai tiếp nhận cả nghìn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Như Ý

19 người chết vì sốt xuất huyết, trưng dụng cả hội trường BV làm phòng điều trị

TPO - Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 71.000 ca mắc SXH, trong đó có hơn 60.000 canhập viện, 19 người chết. Để chống dịch, các BS phải làm ngoài giờ, cả ngày nghỉ, hủy bỏ nghỉ phép, tuân thủ mọi lệnh điều động để tiếp nhận bệnh nhân. Thậm chí cả phòng của y tá, hội trường BV cũng được trưng dụng làm phòng điều trị.
Ông Orestes Estevez bên những bình rượu nho đội bao cao su. ảnh: Ramon Espinosa

Bao cao su "tham gia" vào quy trình sản xuất rượu

TPO - Hương vị ngọt ngào của hoa quả lên men tỏa ra trên các con phố quanh một ngôi nhà khiêm tốn ở thủ đô Havana của Cuba. Tại đó, ông Orestes Estevez và gia đình thường bỏ nho, gừng và atiso vào bình thủy tinh rồi lấy bao cao su bịt miệng từng bình để bắt đầu quá trình làm rượu.
Phát hiện 2 loài thực vật mới ở Lâm Đồng và Khánh Hòa

Phát hiện 2 loài thực vật mới ở Lâm Đồng và Khánh Hòa

TPO - Các nhà khoa học của Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản vừa phát hiện và công bố 2 loài thực vật mới thuộc họ Bứa (Clusiaceae) và họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở Lâm Đồng và Khánh Hòa.
Radio 99s sáng 4/2: Chờ chết vì ăn tiết canh dịp Tết

Radio 99s sáng 4/2: Chờ chết vì ăn tiết canh dịp Tết

TPO - Trong 3 ngày (từ 2-4 Tết Nguyên đán), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã tiếp nhận đến 3 trường hợp mắc liên cầu lợn do ăn tiết canh trong bữa liên hoan tất niên. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu cho biết, 1 bệnh nhân nặng nên gia đình xin về.
Bệnh viện Bạch Mai có bãi đỗ xe mới

Bệnh viện Bạch Mai có bãi đỗ xe mới

TP - Ngày 2/12, TS Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, dự kiến, từ hôm nay (3/12), công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bắt đầu triển khai bãi đỗ xe mới dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng trong thời gian Bệnh viện Bạch Mai tiến hành nâng cấp, sửa chữa.
Clip diễn tập cấp cứu bệnh nhân nhiễm Ebola

Clip diễn tập cấp cứu bệnh nhân nhiễm Ebola

TPO - Hôm nay (7/11), tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola. Tình huống giả định được đưa ra là phát hiện bệnh nhân nghi nhiễm Ebola ở sân bay Nội Bài.
Nhân viên Y tế theo dõi, kiểm tra thân nhiệt hành khách trên màn hình. Ảnh: Phạm Thanh Tân-TTXVN

Bốn cơ sở ở Việt Nam đủ khả năng xét nghiệm virus Ebola

TP - Sáng 20/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus Ebola đã họp trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM. Tại cuộc họp, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, Việt Nam đã có 4 cơ sở đủ khả năng xét nghiệm xác định virus Ebola.