Bao cao su "tham gia" vào quy trình sản xuất rượu

Ông Orestes Estevez bên những bình rượu nho đội bao cao su. ảnh: Ramon Espinosa
Ông Orestes Estevez bên những bình rượu nho đội bao cao su. ảnh: Ramon Espinosa
TPO - Hương vị ngọt ngào của hoa quả lên men tỏa ra trên các con phố quanh một ngôi nhà khiêm tốn ở thủ đô Havana của Cuba. Tại đó, ông Orestes Estevez và gia đình thường bỏ nho, gừng và atiso vào bình thủy tinh rồi lấy bao cao su bịt miệng từng bình để bắt đầu quá trình làm rượu.

Vùng sản xuất rượu nho “El Canal” của Cuba đang ăn nên làm ra và mỗi năm sản xuất hàng ngàn lít rượu mang hương vị ổi, cải xoong và củ cải đường.

Ông Estevez, năm nay 65 tuổi, có thâm niên mấy chục năm làm rượu. Sau khi phục vụ trong quân đội và lực lượng an ninh, ông hợp pháp hóa việc kinh doanh của mình và mở một xưởng rượu nhỏ vào năm 2000, khi Cuba đi những bước đầu tiên nhằm cho phép doanh nghiệp tư nhân hoạt động.

Ngày nay, ông Estevez cùng vợ, con trai và một người giúp việc sản xuất mỗi đợt 300 bình rượu, mỗi bình chứa 20 lít. Thành phần chính của rượu là nho Cuba, nhưng được bổ sung thêm nhiều loại rau quả nhiệt đới.

Xưởng rượu của gia đình ông Estevez đã trở thành một điểm đến hấp dẫn với những người dân vùng El Cerro. Họ thích ngồi lề đường bất kể lúc nào để nhấm nháp loại rượu được rót vào những chiếc cốc màu xanh.

Tuy nhiên, cảnh ấn tượng nhất là hàng trăm chiếc bình được đậy bằng bao cao su từ từ phồng lên khi hỗn hợp hoa quả lên men và tạo ra khí. Khi quá trình len men hoàn tất, khí không còn bốc lên, bao cao su xẹp xuống, và đó là lúc rượu đã sẵn sàng được đóng chai.

“Đội chiếc bao cao su lên miệng bình cũng giống như dùng cho một người đàn ông”, ông Estevez nói. “Khi nó căng lên nghĩa là rượu đã sẵn sàng và quá trình sắp hoàn tất”.

Thông thường quy trình làm một bình rượu mất 1 tháng đến 45 ngày. Sản phẩm của ông Estevez được đóng chai và bán cho các gia đình hoặc nhà hàng, với mức tiêu thụ trung bình 50 chai mỗi ngày, với giá 10 peso Cuba một chai. Người dân Cuba kiếm trung bình 25 USD/ngày nên không đủ tiền mua rượu ngoại tại các cửa hàng rượu nhà nước với giá bằng ít nhất một nửa tháng lương của họ.

Trong giai đoạn Mỹ áp lệnh cấm vận với Cuba, hàng ngàn mặt hàng không được mang đến quốc đảo này. Điều đó khiến người Cuba phải tận dụng những thứ họ có, và bao cao su cũng được dùng vào nhiều mục đích khác nhau.

Đối với ông Estevez và hàng chục xưởng rượu gia đình quy mô nhỏ trên khắp Cuba, bao cao su được châm một vài lỗ nhỏ để khí thoát ra từ từ, vì họ không có loại van phức tạp có thể giữ và giảm áp lực như nhiều nhà máy sản xuất rượu hiện đại khác.

Ông Angel Garcia, một kiểm toán viên nhà nước, cho biết ông thường mua loại rượu sản xuất tại gia đình từ khu Vedado của Havana, nhưng nay đã chuyển sang mua rượu của ông Estevez. “Tôi rất thích đến đó. Tôi kiếm được 16 USD mỗi tháng và tôi không dành số tiền đó để mua rượu từ các cửa hàng”, AP dẫn lời ông Garcia.

MỚI - NÓNG