Nhiên liệu sinh học Dung Quất hoạt động 100% phục vụ phối trộn xăng E10

Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF) hiện đang quản lý và vận hành Nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Dung Quất cho biết, đơn vị đặt mục tiêu vận hành Nhà máy đạt 100% công suất vào giữa tháng 4/2026, sẵn sàng cung ứng tối đa Ethanol (E100) để phối trộn xăng sinh học E10.

Tháng 1/2026 vừa qua, BSR-BF đã đưa Nhà máy NLSH Dung Quất hoạt động trở lại sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng, sửa chữa. Ngay trong đầu tháng 2, nhà máy đã cho ra lô sản phẩm đầu tiên với khối lượng hơn 462,7 m3 ethanol (E100) thành phẩm. Sau đó, lô hàng E100 này đã được vận chuyển cho BSR để thực hiện việc phối trộn xăng sinh học.

Ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc BSR-BF cho biết, sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng sửa chữa, Nhà máy NLSH Dung Quất đã vận hành ổn định ở 60% công suất vào tháng 3 nhằm phục vụ quá trình nuôi cấy vi sinh và tối ưu hệ thống xử lý nước thải. Đến nay, Nhà máy đang vận hành ở bình quân 75% công suất và dự kiến đạt công suất tối đa 100% vào giữa tháng 4.

Toàn cảnh Nhà máy NLSH Dung Quất đang hoạt động ổn định ở 75% công suất

Đại diện đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy NLSH Dung Quất cũng cho biết thêm, hiện nhà máy đang sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là sắn lát để sản xuất E100. Đây là nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, có nhiều lợi thế về chi phí và khả năng cung ứng, đảm bảo việc vận hành của nhà máy. Song song đó, BSR-BF cũng đề ra các giải pháp đảm bảo nguồn cung cho vận hành nhà máy là nhập khẩu thêm nguyên liệu từ Lào.

Thời gian tới, BSR-BF cũng sẽ nghiên cứu việc thay thế nguồn nguyên liệu bằng ngô cao sản được nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Brazil… để đảm bảo sự ổn định nguyên liệu trong hoạt động của nhà máy. Ngoài ra, đơn vị cũng đang triển khai thêm nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu như thay thế enzyme và men vi sinh thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian lên men, tăng hiệu suất chuyển hóa; cải tiến trong hệ thống tách, chưng cất để gia tăng sản lượng,…

Đáng chú ý, BSR-BF cũng đang đẩy mạnh tận dụng tối đa phụ phẩm. Trong đó, toàn bộ nước thải sau chưng cất và bã sắn sau ép được nghiên cứu chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm áp lực môi trường. Đồng thời, hệ thống thu hồi CO₂ cũng được cải tiến để nâng sản lượng và chất lượng khí CO₂ đạt tiêu chuẩn thực phẩm.

Cuối tháng 3, những lô E100 đã xuất bán bằng đường bộ.

Hiện nay, để phục vụ cho hoạt động phối trộn xăng sinh học, BSR-BF đang phối hợp cùng BSR để triển khai việc nâng cấp và bảo dưỡng tuyến đường ống vận chuyển sản phẩm E100 từ Nhà máy NLSH Dung Quất sang cảng xuất sản phẩm và khu vực phối trộn của NMLD Dung Quất. Sau khi hoàn thiện, Ethanol có thể được xuất trực tiếp qua đường ống, giúp giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động trong cung ứng.

“Việc Nhà máy NLSH Dung Quất đã hoạt động trở lại đã giúp tạo việc làm và góp phần ổn định cuộc sống, công ăn việc làm cho người lao động trong khu vực. Cùng với đó, việc vận hành lại nhà máy sẽ giúp tăng cường nguồn E100 cho thị trường. Với công suất 100%, nhà máy sẽ sản xuất ra khoảng 330m3 E100/ngày, qua đó, giúp đảm bảo nguồn E100 để phối trộn xăng sinh học, thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học và gia tăng nguồn cung xăng dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”, ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc BSR-BF cho biết.