Nhặt súng tự chế, nhân viên bảo vệ rừng ở Đắk Nông bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, nhân viên Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn phát hiện một khẩu súng tự chế giấu trong bụi cỏ ven đường. Khi đến lấy súng, nhân viên này không may bị thương.

Ngày 4/4, ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) xác nhận, một nhân viên của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn bị thương do súng khi đi tuần tra, bảo vệ rừng thuộc địa giới hành chính xã này.

Theo đó, khoảng 11h ngày 2/4, anh Đinh Sỹ Cảnh (SN 1981) và Nguyễn Đức Tùng (SN 1987) là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đang tuần tra, bảo vệ rừng tại Tiểu khu 1637 (thuộc địa giới hành chính xã Quảng Hòa), phát hiện một khẩu súng tự chế giấu trong bụi cỏ ven đường. Khi anh Tùng tiến đến lấy khẩu súng, không may súng phát nổ khiến anh này bị thương ở bụng.

Nhặt súng tự chế, nhân viên bảo vệ rừng ở Đắk Nông bị thương ảnh 1

Một khẩu súng kíp tự chế. Ảnh minh họa.

Ngay sau khi bị thương, anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông (Lâm Đồng) trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Hiện, sức khỏe của anh Tùng đã ổn định, đang theo dõi, điều trị tại viện.

Theo cơ quan chức năng, khẩu súng mà hai nhân viên quản lý, bảo vệ rừng phát hiện là súng kíp.

MỚI - NÓNG