Nhật Bản xem xét ngừng trang bị tên lửa Mỹ trên chiến đấu cơ F-15

0:00 / 0:00
0:00
Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản
Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản
TPO - Hãng tin Kyodo cho biết, Nhật Bản đang cân nhắc việc không tiếp tục trang bị các tên lửa của Mỹ trên máy bay chiến đấu F-15 do chi phí tăng cao.

Theo Kyodo, tên lửa hành trình JASSM và LRASM, với tầm bắn trên 900 km, sẽ cần nhiều kinh phí hơn so với dự đoán của Nhật Bản.

Cũng theo hãng tin này, sự thiếu hụt các thiết bị điện tử cần thiết để chế tạo tên lửa là nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá.

Quyết định này được đưa ra sau khi Nội các Nhật Bản từ bỏ kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu F-15 vào năm ngoái cũng như đưa chi phí hiện đại hóa máy bay khỏi ngân sách tài khóa 2021.

Chi phí ước tính cho việc hiện đại hóa có thể sẽ tăng từ 745 triệu USD như dự kiến lên đến 2,2 tỷ USD.

Tokyo cũng phải tạm dừng việc triển khai hai hệ thống Aegis Ashore do Mỹ sản xuất cũng do "đội chi phí".

Hiện tại, chính quyền Tokyo có kế hoạch hiện đại hóa 70 trong tổng số 200 máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản.

MỚI - NÓNG