Nhà tránh lũ 3 tỉ đồng được đưa vào sử dụng

0:00 / 0:00
0:00
Bàn giao nhà tránh lũ cộng đồng thôn Vinh Quang
Bàn giao nhà tránh lũ cộng đồng thôn Vinh Quang
Sau 8 tháng thi công, ngày 11/11, ngôi nhà tránh lũ cộng đồng có tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng đã được đơn vị tài trợ bàn giao cho người dân vùng rốn lũ thôn Vinh Quang, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Đại diện đơn vị tài trợ, Tập đoàn Trường Thịnh cho biết: Nhà tránh lũ cộng đồng thôn Vinh Quang là căn nhà thứ hai trong chuỗi 6 nhà tặng cho các địa phương vùng rốn lũ trong tỉnh Quảng Bình.

Mỗi căn nhà có diện tích sàn sử dụng hơn 200m2, sàn nhà vượt lũ lịch sử năm 2020 hơn 1m, có sức chứa hơn 300 người.

Nhà tránh lũ cộng đồng có hệ thống cửa đi và cửa sổ làm bằng kính cường lực, bể trữ nước ngọt, bếp ăn, hệ thống vệ sinh khép kín, mái đổ bê tông, chịu đựng bão cấp 17.

Thôn Vinh Quang là một trong những rốn lũ của huyện Lệ Thuỷ. Trong trận lũ lịch sử năm 2020, gần 200 hộ dân nơi đây nhà cửa đều bị ngập sâu trong nước. Chính quyền và lực lượng chức năng đã phải vất vả di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.