Prime Group cùng báo Tiền Phong trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Báo Tiền Phong cùng Prime Group trao 10 triệu đồng hỗ trợ một hộ dân vượt qua đại dịch COVID-19
Báo Tiền Phong cùng Prime Group trao 10 triệu đồng hỗ trợ một hộ dân vượt qua đại dịch COVID-19
TPO - Ngày 2/11, tại UBND phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM, báo Tiền Phong đồng hành cùng Công ty CP Prime Group trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Số tiền 100 triệu đồng được trao cho 10 hộ dân (mỗi hộ 10 triệu đồng) hiện đang sinh sống trên địa bàn phường An Phú Đông. Đây là những hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19 do UBND phường An Phú Đông lựa chọn.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, anh Nguyễn Mạnh Tài, Trưởng phòng kinh doanh khu vực phía Nam, Công ty CP Prime Group cho biết, là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam về gạch ốp lát, ngói lợp, bình nước nóng, trong suốt 2 năm qua, Prime đã nhận được sự ưu ái của khách hàng và luôn hoạt động theo tôn chỉ phục vụ trở lại cộng đồng, xã hội.

“Thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của bà con sau đợt dịch vừa qua, tập đoàn sẽ hỗ trợ một phần về mặt tài chính, vật lực và nhân lực nhằm giúp bà con phục hồi sinh kế sau đợt giãn cách kéo dài thông qua chiến dịch “Cùng Prime sẻ chia thịnh vượng””, anh Tài nói và hy vọng thông qua báo Tiền Phong, chương trình sẽ được lan tỏa đến cộng đồng, xã hội để cùng nhau chung tay sẻ chia khó khăn với người dân.

Prime Group cùng báo Tiền Phong trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19 ảnh 1

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông (phải) đại diện 10 hộ dân tiếp nhận biển tượng trưng 100 triệu đồng từ Công ty CP Prime Group và báo Tiền Phong

Thay mặt 10 hộ dân tiếp nhận 100 triệu đồng từ chương trình, bà Võ Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết, ngay khi nhận được thông tin hỗ trợ, phường đã nhanh chóng rà soát, sàng lọc từ 150 hộ nghèo để chọn được những hộ dân phù hợp với tiêu chí của chương trình, mục tiêu không để lỡ cơ hội giúp đỡ người dân.

Theo bà Lan, hiện tại người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình kiệt quệ kinh tế do đợt giãn cách xã hội kéo dài vừa qua. “10 triệu đồng đối với các hộ dân lúc này có giá trị vật chất rất lớn, sẽ giúp họ vượt qua được khó khăn hiện tại. Còn với chính quyền địa phương thì đây là món quà tinh thần động viên cán bộ, nhân viên thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân sau đại dịch”, bà Lan nói.

Prime Group cùng báo Tiền Phong trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19 ảnh 2

Anh Nguyễn Mạnh Tài, Trưởng phòng kinh doanh khu vực phía Nam, Công ty CP Prime Group trao tiền hỗ trợ cho người dân

Bà Lan cũng hy vọng 10 hộ dân được nhận hỗ trợ tiền hôm nay sẽ sử dụng số tiền một cách hợp lý, có tính toán để khôi phục kinh tế và thoát nghèo bền vững, nếu có điều kiện hãy quay trở lại giúp những người khó khăn hơn mình.

Bất ngờ với món quá lớn

Ngay từ sáng sớm, bà Lê Thị Hai (ngụ Khu phố 3) đi nhờ người thân sang UBND phường An Phú Đông để nhận hỗ trợ chương trình theo thư mời của Ban tổ chức. “Tôi thật sự bất ngờ và quá vui mừng vì đến khi được mời lên sân khấu tôi mới biết mình được chương trình tặng 10 triệu, số tiền quá lớn đối với gia đình tôi”, bà Hai nói.

Bà Hai là hộ nghèo nhiều năm nay. Hai vợ chồng bà đã ngoài 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải quần quật thức khuya dậy sớm để bán cháo lòng, nuôi ba con ăn học trong khi cả hai ông bà đều đang bị bệnh tật đeo bám. Riêng bà Hai cách đây không lâu từng bị tai biến khiến đi lại khó khăn, đợt dịch vừa qua đã khiến gia đình bà kiệt quệ về kinh tế. “Được hỗ trợ 10 triệu đồng, vợ chồng tôi bàn nhau sẽ sắm thêm một tủ kính rồi lấy hàng tạp hóa về bán để kiếm thêm thu nhập chứ quán cháo lòng hiện tại cũng bị giảm doanh thu do người dân về quê chưa quay trở lại nhiều”, bà Hai nói.

Prime Group cùng báo Tiền Phong trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19 ảnh 3

Bà Lê Thị Hai chia sẻ về dự định phục hồi kinh tế sau khi nhận được tiền hỗ trợ từ chương trình

Chị Bùi Thị Kim Uyên, hộ nghèo của phường cũng rất bất ngờ khi được mời đến phường để nhận 10 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình. Chị Uyên thôi chồng hơn chục năm nay kể từ khi cô con gái thứ 3 được hơn 1 tuổi. Từ đó đến nay, một mình chị bươn chải nuôi ba con ăn học. Khó khăn càng chồng chất khi đợt dịch thứ tư bùng phát, không trụ nổi chị đành trả nhà trọ dẫn 3 con về nhà ba mẹ mình để nương nhờ.

“Tôi đang bán hàng rau củ ở nhà nhưng không có vốn để lấy nhiều nên chỉ bán cầm chừng. Nhận được số tiền hôm nay tôi rất bất ngờ và vui mừng. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua thêm rau củ, nước ngọt, đồ ăn vặt để bán. Tôi cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều”, chị Uyên chia sẻ.

"Cùng PRIME sẻ chia thịnh vượng" là chương trình hỗ trợ cộng đồng khó khăn phục hồi sinh kế sau đại dịch COVID-19 do Tập đoàn gạch ốp lát PRIME phát động. Với tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau", chiến dịch đã tiếp sức cho rất nhiều đối tượng trong xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Gần đây nhất, chương trình đã kêu gọi mọi người tham gia thử thách "1000 phút tiếp sức cho cộng đồng", với mục tiêu góp 100 triệu đồng hỗ trợ lao động khó khăn tại TPHCM. Theo đó, với mỗi video clip tập thể dục dài 1 phút chia sẻ trên fanpage PRIME Group, công ty sẽ góp 100.000 đồng cho chương trình. Số tiền gây quỹ này sẽ được sử dụng để trao vốn, khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ tái thiết cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG