Tập đoàn Phúc Sơn cùng Báo Tiền Phong hỗ trợ xây nhà tránh lũ tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
Chính quyền địa phương tiếp nhận khoản kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng từ đại diện Báo Tiền Phong
Chính quyền địa phương tiếp nhận khoản kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng từ đại diện Báo Tiền Phong
TPO - Công trình nhà tránh lũ được Tập đoàn Phúc Sơn thông qua sự vận động của Báo Tiền Phong đã được khởi công ở Long Hưng, Quảng Trị.

Ngày 8/10, đại diện Báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn, UBND xã Hải Phú, Huyện Đoàn Hải Lăng tổ chức lễ khởi công công trình Nhà tránh lũ ở Đội 1, thôn Long Hưng, xã Hải Phú.

Đây là công trình mà như lời của ông Nguyễn Nhạc - Chủ tịch UBND xã Hải Phú, là có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đội 1, thôn Long Hưng là vùng thấp trũng thường xuyên ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về dân sinh, kinh tế của bà con nhân dân trong khu vực. Đặc biệt là trận lũ lụt lịch sử vào tháng 10/2020 đã làm ngập lụt toàn bộ cư dân ở đây, nhiều gia đình buộc phải sơ tán tránh lũ, đời sống dân sinh kinh tế bị thiệt hại nặng nề. Với tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, bà con nhân dân trên mọi miền tổ quốc đã ủng hộ tiền, hàng hóa giúp đỡ nhân dân khắc phục lũ lụt. Sau lũ lụt bà con nhân dân quay lại khắc phục thiệt hại, dựng lại nhà cửa với nỗi lòng mang nặng nỗi lo âu, mong có một nơi an toàn tránh bão, lũ khi mùa mưa bão đến.

Thấu hiểu sự khó khăn của người dân trong vùng rốn lũ, xuất phát từ ước nguyện nhân văn sâu sắc ấy, cán bộ và nhân viên Báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn đã ủng hộ kinh phí cùng với chính quyền địa phương xây dựng công trình Nhà tránh lũ Đội 1, thôn Long Hưng với mong muốn giúp cho bà con nhân dân trong khu vực có nơi tránh bão, lũ an toàn, góp phần cùng địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

Đây là công trình thể hiện tình cảm thiêng liêng cao cả và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tập thể cán bộ, nhân viên Báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn đối với bà con nhân dân xã Hải Phú nói chung, thôn Long Hưng nói riêng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân xã Hải Phú.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà tránh lũ Đội 1, thôn Long Hưng, xã Hải Phú có tổng mức đầu tư 900 triệu đồng, trong đó nguồn vốn tài trợ từ cán bộ, nhân viên Báo Tiền Phong và Tập đoàn Phúc Sơn là 500 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí của địa phương, quy mô đầu tư xây dựng nhà tránh lũ 2 tầng.

Tập đoàn Phúc Sơn cùng Báo Tiền Phong hỗ trợ xây nhà tránh lũ tại Quảng Trị ảnh 1

Lễ khởi công công trình Nhà tránh lũ ở Đội 1, thôn Long Hưng, xã Hải Phú.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Phúc Sơn Group) có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong những doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản có uy tín. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, Phúc Sơn Group đầu tư nhiều dự án đô thị tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Công ty cũng là nhà thầu nhiều công trình xây dựng tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Nội, Khánh Hòa…

Đặc biệt, công ty đang triển khai dự án Trung tâm đô thị thương mại dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang tại Sân bay cũ, thành phố Nha Trang với tổng diện tích 18,8 ha. Bên cạnh việc mở rộng kinh doanh, công ty thường xuyên quan tâm tới các hoạt động tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, giúp đỡ tri ân các gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn… Tổng kinh phí trong 5 năm gần đây của quỹ xã hội của công ty lên đến 30 tỷ đồng. Trong đó, liên tục trong nhiều năm qua, Phúc Sơn Group đã đồng hành cùng Báo Tiền Phong xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho lực lượng cựu TNXP với khoản tài trợ trung bình 1 tỷ đồng/năm.

Trong đợt lũ lụt năm 2020, Phúc Sơn Group là doanh nghiệp tài trợ lớn nhất thông qua báo Tiền Phong để tặng quà, tiền và tặng bò cho nhiều gia đình bị thiệt hại ở các tỉnh miền Trung. Khoản kinh phí 500 triệu đồng tài trợ xây dựng nhà tránh lũ tại Đội 1, thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng cũng đến từ Phúc Sơn Group.

MỚI - NÓNG