Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện báo Tiền Phong và Danisa tặng laptop cho giáo viên ở huyện Buôn Đôn
Đại diện báo Tiền Phong và Danisa tặng laptop cho giáo viên ở huyện Buôn Đôn
TPO - Nhiều giáo viên ở huyện biên giới huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đã không kìm nén được xúc động khi nhận laptop do nhãn hàng bánh quy bơ Danisa phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức trao tặng.

Ngày 11/11, báo Tiền Phong phối hợp với nhãn hàng bánh quy bơ Danisa trao tặng 15 laptop cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có máy tính, ưu tiên giáo viên có thâm niên, người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Tham dự chương trình còn có Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, lãnh đạo UBND huyện, Huyện Đoàn Buôn Đôn.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 1

Đại diện bán hàng của nhãn hàng bánh quy bơ Danisa tại Tây Nguyên tặng laptop cho
giáo viên

Buôn Đôn là huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk, đời sống của người dân còn rất khó khăn, trong đó có đội ngũ giáo viên. Thấu hiểu những khó khăn này, báo Tiền Phong phối hợp với nhãn hàng bánh quy bơ Danisa trao tặng 15 laptop và 60 hộp bánh Danisa cho các giáo viên, hướng tới ngày kỷ niệm Hiến chương các nhà giáo 20/11.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 2

Đại diện báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng laptop cho các giáo viên

Không ngăn nổi những giọt nước mắt khi được cầm chiếc máy tính trên tay, cô H’Lương, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Bar) chia sẻ, năm 2004, cô về trường công tác. Hằng ngày, cô chạy xe máy vượt quãng đường 17km tới trường dạy học, tự trang trải cuộc sống, một mình nuôi 3 đứa con. 17 năm gắn bó với nghề giáo, trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn, khó khăn, nhưng chính tình yêu và niềm đam mê với nghề là động lực giúp cô cố gắng trong sự nghiệp trồng người.

“Dịch bệnh đang rất phức tạp, việc dạy học trực tuyến gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về phương tiện, thiết bị. Bản thân tôi cũng phải mượn nhờ máy tính em họ để phục vụ dạy trực tuyến. Có máy tính xách tay mới sẽ tạo động lực cho tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao” - cô H’Lương rưng rưng nước mắt.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 3

Cô H’Lương Ajun xúc động khi nhận laptop

Là một trong những giáo viên được nhận máy tính, thầy Lê Văn Tính (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) cho hay, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, năm 2007, được sự động viên của mọi người, thầy đã thi vào ngành sư phạm và quyết tâm gắn bó với nghề giáo. Đến nay, thầy Tính đã gắn bó với nghề được hơn 10 năm, trải qua không ít khó khăn, nhiều lúc chạnh lòng vì học sinh bỏ học giữa chừng. "Dịch bệnh diễn biến phức tạp, dẫn đến việc giảng dạy, truyền tải kiến thức cho các em rất khó khăn, vất vả. Tôi cùng đồng nghiệp động viên cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này", thầy Tính chia sẻ.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 4

Thầy Lê Văn Tính chia sẻ tại buổi lễ nhận laptop

Ông Trần Thanh thương đại diện bán hàng của nhãn hàng bánh quy bơ Danisa tại Tây Nguyên cho biết, chương trình cùng Danisa tri ân giáo viên, chung tay trao laptop nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay tri ân, dành tặng những món quà ý nghĩa cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

“Khi khách hàng gửi gắm lời chúc tới thầy cô giáo thông qua món quà tri ân trên fanpage của nhãn hàng (fanpage Danisa Vietnam), hoặc mua sản phẩm của công ty, chúng tôi sẽ trích 10.000 đồng vào chương trình trao tặng laptop này, với tổng giá trị 1 tỷ đồng”, ông Phương chia sẻ.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 5

Nhà báo Tuấn Nguyễn phát biểu tại buổi lễ

Nhà báo Tuấn Nguyễn, Thư ký toà soạn Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thích ứng, an toàn linh hoạt, “sống chung” với dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Việc tổ chức dạy học trên địa bàn toàn tỉnh vì thế cũng linh hoạt hơn. Đến ngày 5/11, toàn tỉnh Đắk Lắk có 4 huyện thường xuyên được dạy học trực tiếp như M’đrắk, Ea Súp…; 7 huyện linh hoạt chuyển đổi trạng thái dạy học từ trực tiếp sang gián tiếp; 4 địa phương chưa thể dạy học trực tiếp từ đầu năm học đến nay gồm: TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk và Buôn Đôn.

Theo nhà báo Tuấn Nguyễn, hiện nay, không ít giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận máy vi tính của trường hay sở hữu riêng một máy tính xách tay. Để góp phần vơi bớt những khó khăn đó, Danisa đã dành khoản tiền 1 tỷ đồng mua 80 máy tính xách tay (laptop), mỗi máy trị giá khoảng 13 triệu đồng để trao tặng cho giáo viên ở 5 huyện nghèo tại Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa và Đắk Lắk.

“Chúng tôi thấu hiểu những giáo viên đang ngày đêm bám trụ, để gieo con chữ đến con em tại khu vực khó khăn bậc nhất ở Tây Nguyên. Thông qua chương trình này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng bánh quy bơ Danisa đã cùng báo Tiền Phong tặng những món quà ý nghĩa gửi đến thầy cô giáo”, nhà báo Tuấn Nguyễn cho hay.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 6

Đại diện nhãn hàng Danisa và lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn tặng laptop cho giáo viên

Theo nhà báo Tuấn Nguyễn, ngoài chương trình này, báo Tiền Phong đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội khác như “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19”, “Máy tính cho em”...

“Danisa và báo Tiền Phong đã kết hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục địa phương chuẩn bị chương trình rất chu đáo. Các giáo viên được bình chọn theo các tiêu chí chung của chương trình như có hoàn cảnh khó khăn, chưa có máy tính, ưu tiên giáo viên có thâm niên, người đồng bào dân tộc thiểu số", nhà báo Tuấn Nguyễn chia sẻ thêm.

Ông Y Si Thắt Ksơr, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Buôn Đôn, cho biết rất nhiều giáo viên trên địa bàn huyện đang thiếu điều kiện, thiết bị dạy học. "Nhận được máy tính hôm nay không chỉ là niềm vui của giáo viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của địa phương khi giáo viên trên địa bàn có thêm chiếc máy tính mới để phục vụ dạy học. Chúng tôi cảm ơn báo Tiền Phong, Danisa đã tổ chức một chương trình ý nghĩa này, đúng vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11", ông Y Si Thắt Ksơr nói.

Cô giáo vùng biên cảm động khi lần đầu được nhận máy tính ảnh 7

Đại diện UBND huyện Buôn Đôn tiếp nhận quà từ báo Tiền Phong và Nhãn hàng bánh quy bơ Danisa

Ngày Hiến chương Nhà giáo năm nay, Danisa – thương hiệu bánh quy bơ trứ danh từ Đan Mạch giới thiệu chương trình Cùng Danisa tri ân “Người trồng cây” - Chung tay trao laptop nhằm tôn vinh nhiệt huyết và cùng cộng đồng gửi tấm lòng tri ân tới thầy cô giáo trên cả nước.

Theo đó, kể từ nay đến hết ngày 20/11, khách hàng có thể tham gia cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỉ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa bằng 2 cách đơn giản:

- Cách 1: Mua sản phẩm Danisa bất kỳ để làm quà biếu thầy cô tại bất kỳ cửa hàng, siêu thị trên cả nước, hoặc tại gian hàng chính hãng trên lazada https://www.lazada.vn/shop/mayora-viet-nam

- Cách 2: Tạo món quà bằng ảnh động ý nghĩa kèm thông điệp cá nhân để gửi lời tri ân đến người thầy cô mà bạn trân quý tại www.danisa-monquatrian.com.

Với mỗi lượt tham gia, Danisa sẽ trích 10.000 đồng vào chương trình trao tặng laptop với tổng giá trị 01 tỷ đồng cho giáo viên vùng xa, với hành trình dự kiến sẽ diễn ra tại 5 điểm trường tại các tỉnh Đắk Lắk, Cao Bằng, Hà Giang, và Thanh Hoá.

Ngoài ra, đối với những món quà tri ân bằng ảnh động ý nghĩa nhất, nhận được nhiều sự ủng hộ nhất mỗi tuần, Danisa cũng dành tặng tổng cộng 100 phần quà đặc biệt cùng thiệp tri ân với thông điệp cá nhân gửi đến tận tay người thầy cô thương quý của người thắng giải.

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
TPO - UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo điều hành trường theo quy định.
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.