TPO - Chỉ đạo mới của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; Môi giới địa ốc: Lúc thưởng bằng siêu xe, khi nghỉ Tết sớm vài tháng; Cận cảnh dự án 'xây chui' 500 căn biệt thự ở tỉnh Đồng Nai; Chuyên gia ‘mổ xẻ’ điểm khác giữa chu kỳ khủng hoảng thị trường BĐS trước so với hiện nay;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Năm 2022, Bình Thuận sẽ dùng 7.417 tỷ đồng để xây dựng 11.810 căn nhà, gồm 1.626 tỷ đồng xây 1.414 căn nhà ở thương mại, còn nhà ở xã hội sẽ được bố trí hơn 992 tỷ đồng vốn xây 2.075 căn, xây 376 căn nhà ở tái định cư với 316 tỷ đồng.
TPO - Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, đối với các trường hợp chây ì trong việc nộp tiền hoặc ký hợp đồng mua nhà tái định cư, Sở sẽ kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ, trong trường hợp vi phạm chiếm dụng tài sản nhà nước thì phải xử lý theo quy định.
TP - HĐND thành phố Hà Nội chỉ rõ, nhiều đơn vị thuê nhà của thành phố nhưng chưa ký hợp đồng thuê nhà theo quy định. Có những đơn vị không ký hợp đồng và không trả tiền thuê nhà. Nhiều địa điểm nhà chuyên dùng đã hết thời hạn hợp đồng thuê nhà, đất đến nay chưa được đơn vị quản lý nhà ký lại, gia hạn thuê…
TP - Nhiều toà nhà chung cư tái định cư, có những toà nhà ở vị trí đắc địa với hàng nghìn căn hộ ở Hà Nội hiện đang bỏ trống, không có người ở, khuôn viên khu chung cư xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
TPO - Theo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên vừa được điều chỉnh, số lượng các dự án đều tăng, đáng chú ý quỹ đất dự án nhà ở xã hội và dự án khu nhà ở tái định cư tăng hàng chục ha.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, quỹ đất 20% dành để đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng NƠXH. Do đó, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH là không phù hợp.
TPO - Công ty CP đầu tư và thương mại Thủ Đô đề xuất chuyển đổi nhà ở tái định cư theo phương thức đặt hàng (công trình N01) thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sang làm nhà ở xã hội (NƠXH). Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng pháp luật không quy định chuyển đổi toà nhà phục vụ tái định cư trong dự án hỗn hợp thành NƠXH.
TPO - Có 10 dự án nhà tái định cư được UBND thành phố trưng dụng. Trong đó, có 6 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, 4 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.
TPO - Ba khu nhà tái định cư ở quận 12, TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh đã được thành phố trưng dụng thành Bệnh viện (BV) dã chiến thu dung điều trị COVID-19.
TPO - Theo lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, các khối tòa chung cư tái định cư tọa lạc vị trí “đắc địa” trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mặc dù xây xong từ năm 2017 nhưng vẫn bỏ hoang là do công trình còn một số tồn tại nên chưa được nghiệm thu.
TP - Hàng chục tòa nhà tái định cư, ký túc xá sinh viên tại Hà Nội bỏ hoang, xuống cấp trong nhiều năm gây lãng phí rất lớn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy ai bị xử lý trách nhiệm về thực trạng đau xót này!
TPO - Trong khi nhiều người dân không có nhà để ở, phải tạm trú trong những căn nhà trọ ọp ẹp và chật chội thì TPHCM lại có gần chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ không, mỗi năm phải chi hàng chục tỷ đồng để bảo trì.
TPO - TPHCM đang có tới hơn chục nghìn căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư chưa sử dụng tại 163 dự án. Điều đáng nói, những căn hộ tái định cư không có người ở nên hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí trong khi hằng năm phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để bảo trì.
TP - Nhiều người dân Hà Nội không thiết tha với việc ở nhà tái định cư (TÐC) bởi chất lượng xây dựng các khu TÐC rất thấp, nhiều vấn đề sửa chữa phát sinh nhưng không thể chủ động mà phải phụ thuộc vào các cơ quan quản lý nhà nước.
TPO - Nhà tái định cư xập xệ, xuống cấp, trong khi khâu sửa chữa, bảo dưỡng khó khăn, đây chính là lý do khiến nhiều người dân "quay lưng" với nhà tái định cư (TĐC).
TPO - Khatoco Khánh Hoà biến 3.000m2 đất công thành đất tư để hưởng lợi tiền tỉ?; Hà Nội truy thu 35 tỷ đồng doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích; Bộ Xây dựng 'siết' nhà ở riêng lẻ chia nhỏ căn hộ, nâng tầng kiểu chung cư mini; Cả nghìn căn hộ đô thị mẫu ở Hà Nội không phòng cộng đồng... là những thông tin về bất động sản đáng chú tuần qua.
TPO - Nở rộ công trình 'cung điện, lâu đài' tự hợp thửa đất liền kề ở Hà Nội; Hai 'ông lớn' của Bộ Xây dựng kiểm điểm sau kết luận của cơ quan kiểm toán; Sau kiểm toán, chuyển sang cơ quan điều tra ‘đất vàng’ sử dụng sai mục đích; Hà Nội cấm dùng tầng 1 nhà tái định cư để cho thuê và kinh doanh... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận tài sản công là diện tích nhà tầng 1 nhà tái định cư có trách nhiệm quản lý theo đúng mục đích, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
TP - Trong lúc hàng chục nghìn hộ dân đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật chội, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu thì tại TPHCM còn hơn 14.000 căn hộ giá rẻ phục vụ tái định cư cho các dự án bị bỏ hoang nhiều năm.
TPO - Chủ tịch Hà Nội cho biết về lĩnh vực đầu tư tư nhân vào nhà ở thương mại phục vụ cho tái định cư của các dự án trên địa bàn, Hà Nội đã kêu gọi được số vốn 40.000 tỷ đồng.
TP - Cách đây vài năm, TPHCM tiên phong trong việc đấu giá nhà tái định cư để giải quyết tình trạng bỏ hoang hàng nghìn căn hộ nhưng… thất bại. Nay, Hà Nội lại đề xuất xin bán đấu giá những căn hộ tái định cư không có người ở. Các chuyên gia cảnh báo khả năng lặp lại “vết xe đổ”.
TP - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố 372 hộ dân được mua nhà tái định cư (TĐC) nhưng không đến nhận. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc xóa bỏ việc xây dựng nhà TĐC, thay vào đó khi đền bù đất cần tính theo giá thị trường và hỗ trợ để người dân chủ động lựa chọn theo phương án của mình.
TPO - Danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội nhưng chưa liên hệ với Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở ký hợp đồng mua bán nhà cũng như chưa nộp tiền và nhận nhà.
TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Sơn, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
TP - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục khẳng định, các chung cư tái định cư tới đây sẽ có kinh phí để bảo trì. Diện tích cho thuê ở nhóm nhà tái định cư đạt doanh thu khoảng 28 - 30 tỷ đồng, đủ bù đắp cho việc duy trì kinh phí sửa chữa. Với nhiều giải pháp, sẽ khắc phục được tình trạng “botay.com” nhiều năm nay.
TPO - Ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, gần 160 căn hộ thuộc dự án nhà tái định cư (TĐC) đã được hoàn thiện từ lâu nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm nay. Trong khi đó, cơ quan chức năng đã quá chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề nhà TĐC ở nhiều dự án mà người dân trông chờ...