Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp

TPO - Khu tái định cư A6 Nam Trung Yên (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vết bong tróc và khe nứt lớn, khiến cư dân không khỏi bất an vì chất lượng các toà nhà trong khu vực.
Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 1

Khu tái định cư A6 Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) gồm 4 tòa nhà cao 11 tầng với 440 căn hộ, được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Tọa lạc ở vị trí “đất vàng” trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhưng chỉ thời gian ngắn sau bàn giao, 4 tòa nhà nhanh chóng xuống cấp đến nay vẫn chưa được duy tu, sửa chữa.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 2

Theo quan sát thực tế, rất nhiều hạng mục phụ trợ ở một số tòa nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, bậc cầu thang bị nứt gãy, nhiều mảng tường nhà bong tróc, xuất hiện những vết nứt kéo dài.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 3

Khung cảnh nhếch nhác của nhiều toà nhà tại khu tái định cư.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 4

Bà Minh Hà sinh sống tại toà nhà A6B cho biết: “Toà nhà xuống cấp từ lâu nhưng lại rất khó sửa chữa do đây là khu tái định cư nên hầu như không có nguồn thu nào. Nhà cửa sập xệ, thang máy hỏng còn ngấm dột mà không biết kêu ai”.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 5

Không chỉ cho thuê một số vị trí tại tầng 1 mà ngay cả khuôn viên, vỉa hè cũng được tận dụng buôn bán, hàng quán mọc lên nhan nhản, nhếch nhác.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 6

Đường ống nước vỡ, thấm dột và ẩm mốc là thực tế tại nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 7
Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 8

Nhiều gia đình cải tạo chuồng cọp tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi phát sinh sự cố.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 9

Bãi gửi xe chiếm trọn không gian công cộng của người dân sinh sống tại 4 toà nhà trong khu tái định cư.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 10

Không gian chật hẹp không đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 11

Dù "la liệt" những biển cấm đỗ xe nhưng vì không có chỗ gửi nên nhiều chủ xe bất chấp để tại lòng đường, vỉa hè dưới chân các toà tái định cư dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 12

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có 199 tòa nhà chung cư tái định cư với 17.957 căn hộ (do Nhà nước đầu tư xây dựng) đã bàn giao và đưa vào sử dụng, nhưng còn 103 tòa nhà không có nhà sinh hoạt cộng đồng; 54 tòa nhà không có diện tích kinh doanh dịch vụ, theo thiết kế là chỗ để xe, phòng kỹ thuật; số ban quản trị được thành lập còn rất ít.

Sống trong sợ hãi tại khu tái định cư xuống cấp ảnh 13
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại không ít nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nhiều tòa nhà tái định cư bị xuống cấp nhưng không có kinh phí bảo dưỡng; không ít tòa nhà được xây dựng hoàn thiện hàng chục năm vẫn bị bỏ hoang chưa có người đến ở, trong khi cơ chế vẫn còn nhiều vướng mắc.
Tin liên quan