Tin hot BĐS tuần qua:

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ đạo mới của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; Môi giới địa ốc: Lúc thưởng bằng siêu xe, khi nghỉ Tết sớm vài tháng; Cận cảnh dự án 'xây chui' 500 căn biệt thự ở tỉnh Đồng Nai; Chuyên gia ‘mổ xẻ’ điểm khác giữa chu kỳ khủng hoảng thị trường BĐS trước so với hiện nay;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động triển khai tích cực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác trong việc rà soát khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 1

Thủ tướng yêu cầu cho vay, giải ngân nhanh chóng với dự án bất động sản đủ điều kiện.

Với Ngân hàng nhà nước, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan cho vay, giải ngân phải nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại với giá phù hợp. (Xem chi tiết)

Môi giới địa ốc: Lúc thưởng bằng siêu xe, khi nghỉ Tết sớm vài tháng

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nếu như vài năm trước môi giới địa ốc háo hức vì được thưởng cả trăm triệu đồng hay siêu xe, thì năm nay không ít người chật vật vì bị cho nghỉ Tết sớm vài tháng và không hẹn ngày trở lại.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 2

Nhiều môi giới bất động sản đang chật vật vì bị cho nghỉ Tết sớm và không hẹn ngày trở lại làm việc.

Anh Hoàng (37 tuổi, Bắc Giang) cho biết, cùng thời điểm của năm trước, anh và đồng nghiệp làm môi giới bất động sản đang bận rộn với lịch trình ăn nhậu, vui vẻ khoe nhau mức thưởng Tết, ý định thay ô tô, mua đồng hồ hàng hiệu, sắm sửa đồ đạc, tiền biếu Tết cho nội ngoại hai bên,… thì năm nay anh chỉ biết xem ảnh Facebook nhắc lại. Anh Hoàng kể, 3 tháng nay văn phòng môi giới đất nền mà anh làm việc đã đóng cửa vì không có giao dịch, sếp cũng không hẹn ngày mở cửa lại nên mọi người phải tìm việc khác để kiếm sống. Riêng anh Hoàng thì lấy chiếc ô tô mà mình dùng tiền thưởng Tết năm trước mua trả góp để chạy taxi, trả lãi ngân hàng, dành tiền sắm Tết. (Xem chi tiết)

Rộ mua bán, xây dựng công trình trái phép ở Sóc Sơn: Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu hình sự

Trước tình trạng nở rộ việc mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép tại khu Trại Phong (xã Minh Phú) UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự khởi tố vụ án, bị can theo quy định.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 3

Tại khu vực Trại Phong thời gian qua nở rộ tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép.

Đồng thời, UBND huyện Sóc Sơn nghiêm cấm mọi hành vi chuyển nhượng, tặng cho, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, san gạt, hạ thấp mặt bằng và xây dựng công trình trái phép thuộc phạm vi khu đất Trại Phong. (Xem chi tiết)

Cận cảnh dự án 'xây chui' 500 căn biệt thự ở tỉnh Đồng Nai

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh ở tỉnh Đồng Nai mới đây đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đây là dự án mà chủ đầu tư đã triển khai san nền, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà dù chưa có giấy phép xây dựng.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 4

UBND tỉnh Đồng Nai buộc chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thịnh nộp số tiền gần 5,8 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thep ghi nhận, từ sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt, dự án đã ngừng thi công và đến nay đa phần những khu biệt thự và nhà liền kề đều đang trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. (Xem chi tiết)

Loạt dự án tái định cư ở Hà Nội vỡ tiến độ

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 6 dự án đầu tư đã bố trí tái định cư có tiến độ xây dựng dự án đầu tư nhà ở tái định cư chậm hơn so với tiến độ dự kiến sử dụng quỹ nhà của các dự án đầu tư có giải phóng mặt bằng.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 5

Dự án nhà ở tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) chậm tiến độ.

Cụ thể, gồm: Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây (nhà CT1, CT2); dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân giải phóng mặt bằng – N01 tại ô đất D17 khu đô thị mới Cầu Giấy; dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Công viên tuổi trẻ Thủ đô); công trình xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư N01 thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11 – HH2 khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm… (Xem chi tiết)

Chuyên gia ‘mổ xẻ’ điểm khác giữa chu kỳ khủng hoảng thị trường BĐS trước so với hiện nay

Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Nguyễn Văn Đính nếu ở thời gian 2008 đến 2013 là thời điểm nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái, thị trường bất động sản có dấu hiệu khủng hoảng bởi thừa cung nên chính sách vĩ mô khi đó phải làm sao để "phá băng" hàng tồn.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 6

Còn năm nay, nền kinh tế ổn định, nguồn lực quốc gia tốt. Thị trường bất động sản không có dấu hiệu khủng hoảng bởi lực cầu rất mạnh và lượng cung yếu tạm thời. (Xem chi tiết)

Hà Nội lên tiếng về dự án trung tâm thương mại chợ Xuân La 'treo' hơn thập kỷ

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, nhưng đến nay dự án trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La tại phường Xuân La (quận Tây Hồ) do Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng làm chủ đầu tư vẫn "ôm đất" không triển khai khiến người dân bức xúc.

Dự án 'xây chui' bị đưa vào diện Trung ương theo dõi, môi giới địa ốc nghỉ tết dài 'kỷ lục' ảnh 7

Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La "ôm đất" hơn chục năm đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Theo UBND TP, hiện chủ đầu tư vẫn chưa nộp nghĩa vụ tài chính khi trúng thầu là 32 tỷ đồng và nghĩa vụ tài chính bổ sung gần 21 tỷ đồng (do nâng tầng). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG