TPO - Phòng GD&ĐT nói gì việc học sinh Trường phổ thông quốc tế tử vong ở bể bơi của trường; Sau Vinfast, thêm doanh nghiệp Việt nộp hồ sơ lên sàn chứng khoán Mỹ; Nhà thổ cư, chung cư: Mơ về nơi xa lắm; 30 giây cuối bất thường của máy bay chở ông trùm Wagner; Nhận định U23 Việt Nam - U23 Malaysia... là những tin chính có trong Tin nhanh 24/8/2023.
TPO - Trên địa bàn quận Thanh Xuân có một số tòa chung cư còn vướng mắc, tranh chấp giữa Ban quản trị và các chủ đầu tư như chung cư The Legacy, chung cư King Palace, Sông Đà - Việt Đức…
TPO - Báo Tiền Phong nhận được đơn của cư dân tổ hợp chung cư GoldenLand – NO1 (nơi có đến 713 căn hộ với khoảng 3000 nhân khẩu ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội ) tố cáo Ban Quản trị khóa 3 (BQT) thiếu công khai, minh bạch, có dấu hiệu trục lợi khi thực hiện các gói thầu sửa chữa, bảo trì tòa nhà.
TP - Trong tờ trình trình Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất 2 phương án sở hữu nhà chung cư có thời hạn và phương án không quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Dù ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý, song vấn đề này vẫn còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
TPO - Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nhà ở di động là một giải pháp khả thi, giúp người dân có ngay một chỗ ở mới với thời gian nhanh hơn rất nhiều so với việc xây dựng nhà tạm hay nhà kiên cố
TPO - Về vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
TP - Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm chung cư có thời hạn sẽ giúp cải tạo chung cư cũ, đồng thời người dân hưởng lợi giá rẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ quyền lợi người dân khi công trình hết hạn sử dụng cả chung cư mới lẫn chung cư cũ.
TP - Chiều 17/3, thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn với quy định mới về sở hữu nhà chung cư có thời hạn.
TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, lý do trình phương án sở hữu nhà chung cư như dự thảo là vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân khi công trình mất an toàn, không đảm bảo điều kiện sử dụng.
TPO - Đa số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban Pháp luật không tán thành quy định mới về sở hữu nhà chung cư có thời hạn, với những lý do chưa phù hợp, gây nhiều hệ lụy về pháp lý và có thể dẫn đến hệ quả mất cân đối cung cầu trong lĩnh vực nhà ở.
TPO - Kế hoạch đặt ra mục tiêu triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp).
TPO - Do đề án cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ đang chậm nên UBND thành phố sẽ không xem xét, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (nội dung chủ yếu liên quan đến hệ số K) theo đề xuất của Sở Xây dựng.
TPO - Đối với chung cư cũ nguy hiểm cấp D cải tạo, xây dựng lại trong đợt này, Hà Nội yêu cầu chậm nhất phải hoàn thành di dời các hộ dân trong Quý I năm nay.
TPO - Năm 2022 có 2 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ hoàn thành thi công xây dựng và đang tiếp tục thực hiện 7 dự án. Đã thực hiện kiểm định xong 126 nhà chung cư cũ.
TPO - Trong quá trình sử dụng nhà chung cư, cư dân cần nắm rõ thời hạn và trách nhiệm bảo hành nhà chung cư để xử lý những hư hỏng phát sinh, căn cứ theo Điều 85 Luật Nhà ở 2014 và Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
TPO - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội đặt trọng tâm phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ chưa đạt tiến độ, giải quyết dứt điểm một số điểm úng ngập trong năm 2023.
TPO - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với nhà chung cư ở phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá để thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.
TPO - Việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Hà Nội còn nhiều bất cập. Trong đó tồn tại khá nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ để trống chưa đưa vào sử dụng, nhiều diện tích UBND thành phố bố trí cho các đơn vị làm trụ sở không thu tiền thuê nhà đã làm giảm nguồn thu..
TPO - Hà Nội kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng, hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới.
TPO - Các khu chung cư Hòa Bình Green City (số 505 Minh Khai), chung cư Skylight (số 125D Minh Khai) bị xử lý vì vi phạm các quy định về quỹ bảo trì, quản lý chung cư.
TPO - Bộ Xây dựng khẳng định Hà Nội và TP.HCM là nơi có nhiều nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại nhưng thực hiện còn chậm. Chưa thực hiện tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch, chưa ban hành hệ số K bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường…
TPO - Hà Nội sẽ phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây như vùng Hòa Lạc, Xuân Mai...
TPO - Với 100% các chủ sở hữu đồng ý thống nhất chủ trương xây dựng mới, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch bổ sung thêm 2 khu tập thể cũ thuộc địa bàn quận Long Biên vào danh mục tháo dỡ để cải tạo, xây dựng lại.
TPO - Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị HĐND TP xem xét về việc tạm cấp ngân sách thành phố cho các quận, huyện để thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ năm 2022.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 14/15 quận, huyện (nơi có nhà chung cư cũ) ban hành kế hoạch cải tạo chung cư cũ, chỉ còn 1 huyện (huyện Thanh Trì) chưa ban hành kế hoạch.
TPO - Công ty TNHH An Quý Hưng, Chủ đầu tư khu C dự án Khu nhà ở Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định.
TPO - Hà Nội sẽ kiểm định các nhà chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành trước quý IV/2023; Cải tạo, xây dựng lại 2- 3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025…