Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội xuất sắc giành tấm HCV cho Việt Nam ở giải vô địch điền kinh châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/7 tại giải điền kinh vô địch châu Á, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam gồm Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc về nhất, mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam. 

Điền kinh Việt Nam không thực sự thành công ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tổ chức tại Thái Lan. Nhưng ở ngày thi đấu cuối cùng 16/7, chúng ta đã có được tấm huy chương Vàng mong đợi nhờ công của đội tiếp sức 4x400m.

Chung kết nội dung tiếp sức 4x400m diễn ra lúc 18h20, bộ tứ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã giành huy chương Vàng với thành tích ấn tượng 3 phút 33 giây 05.

Thoạt tiên, Nguyễn Thị Ngọc chỉ ở vị trí thứ 4 trước sự khởi đầu mạnh mẽ của các đối thủ. Nhưng sau đó, Hoàng Thị Minh Hạnh đã bứt lên thứ 3, tạo tiền đề cho Nguyễn Thị Huyền vươn lên thứ hai, sau đó tiếp cận vị trí thứ nhất và vượt lên. Cuối cùng, Nguyễn Thị Hằng đã hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng, giúp Việt Nam có được tấm huy chương Vàng đầu tiên.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã duy trì phong độ ấn tượng, nối tiếp tấm HCV SEA Games 32 là HCV châu lục. Đây là tấm huy chương vô cùng ý nghĩa với điền kinh Việt Nam, tạo động lực lớn để bước vào sân chơi ASIAD ở Hàng Châu sắp tới.

MỚI - NÓNG