Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM:

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ

TPO - Trong Lễ trao thưởng cho VĐV, HLV điền kinh lập thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa được nhắc đến như tấm gương cho thế hệ trẻ. Và cô cũng hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, không ngại khó ngại khổ để khiến đất nước tự hào. 
Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 1
Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ca ngợi những đóng góp to lớn của đội tuyển điền kinh Việt Nam, đặc biệt trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 2Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 3

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, mặc dù vấp phải vô vàn khó khăn nhưng đội tuyển điền kinh vẫn đạt những thành tích xuất sắc, thể hiện khát vọng và nỗ lực lớn trong việc vươn tới thành công.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 4
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cam kết "đồng hành dài hạn, đồng thời cố gắng tìm kiếm các nguồn hỗ trợ nhiều hơn nữa để góp phần làm nên thành công của điền kinh nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung”.
Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 5Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 6Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 7Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 8

Tham dự Lễ trao thưởng có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT; ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch LĐ Điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký LĐ Điền kinh Việt Nam; Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng thành viên đội tuyển Điền kinh Việt Nam.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 9

Với những đóng góp thầm lặng vào thành tích của các VĐV ở SEA Games 32, đội ngũ HLV của đội tuyển điền kinh được tặng thưởng 100 triệu đồng từ Báo Tiền Phong.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 10

Các VĐV điền kinh, những người trực tiếp mang về tổng cộng 40 huy chương, trong đó có 12 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng, được Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng số tiền 381 triệu đồng.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 11Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 12
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký LĐ Điền kinh Việt Nam (trái) và HLV Trần Văn Sỹ (phải) cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ và Báo Tiền Phong, mang đến sự cổ vũ to lớn cho các VĐV điền kinh vốn còn nhiều khó khăn.
Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 13

VĐV Nguyễn Thị Oanh nói: “Bên cạnh sự cố gắng của mỗi cá nhân, để làm nên thành công còn có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, ban ngành và những đơn vị như Báo Tiền Phong, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. Thay mặt đội tuyển điền kinh, Oanh xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, không ngại khó ngại khổ để khiến đất nước tự hào”.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 14

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 4 HCV, trong đó có hai huy chương chỉ cách nhau 16 phút. Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, điều này cho thấy tinh thần mạnh mẽ và ý chí, khát khao chiến thắng có thể đánh bại khó khăn.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 15
Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia, đội tuyển Điền kinh tham dự với 75 thành viên, bao gồm 21 lãnh đạo đội, huấn luyện viên và 54 vận động viên, thi đấu 38/47 nội dung, trong đó có 31/38 nội dung đoạt huy chương.
Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 16

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong và Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong thích thú trước món quà bất ngờ từ đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 17Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 18Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 19Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 20

Những gương mặt rạng rỡ của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong Lễ trao thưởng.

Những VĐV như Nguyễn Thị Oanh mang tới cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ ảnh 21

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT; ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch LĐ Điền kinh Việt Nam cùng Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Tin liên quan