Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn từ trần

Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Công Tạn đã từ trần ngày 1/11 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn từ trần ảnh 1

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn từ trần ngày 1/11/2014. (Ảnh: Internet) 

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn sinh năm 1935 tại xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ông từng tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, giữ các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội (1983), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại Đại hội Đảng VI (1986) ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Năm 1987 ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Năm 1995, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Từ năm 1997 - 2002 ông giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghỉ hưu, ông thành lập trường Đại học dân lập Thành Tây và tiếp tục đóng góp, cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn được biết đến là người đi tiên phong trong phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang” chống Mỹ cứu nước, tập hợp lực lượng trẻ đi xây dựng Khu kinh tế đầu tiên của Đoàn Thanh niên, khai sơn phá thạch, khẩn hoang ở vùng rừng quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) ngày nay. Ông cũng là người chủ trì xây dựng Luật Đất đai 1993, Luật Tài nguyên nước, Luật Phát triển rừng, Luật Đê điều, Luật Thú y, Luật Bảo vệ thực vật…

Khi công tác tại Bộ Nông nghiệp, ông là người có công lớn trong việc xây dựng vùng kinh tế mới ở miền Trung, miền Nam và khai hoang vùng Tây Nguyên, Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên… góp phần giải quyết mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và phân bổ lại lực lượng lao động, lực lượng sản xuất, khôi phục kinh tế nông nghiệp sau chiến tranh.

Ở những năm cuối đời, ông vẫn không ngừng học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học. Mới đây nhất, ông dành nhiều thời gian, tâm huyết đề xuất “tái cấu trúc” ngành nông nghiệp chuyển đổi giảm bớt đất lúa sang nuôi trồng cây con khác có hiệu quả cao hơn khi động lực sản xuất của nông dân giảm sút. Nhiều người gọi ông là “cha đẻ” của việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lúa lai vào nước ta từ đầu những năm 90 thế kỷ trước.

Tang lễ nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn sẽ diễn ra vào ngày 8/11.

Theo Hà Trang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG