Nguyên Phó Thủ tướng Đức nêu giải pháp chuyển đổi xanh với người trẻ TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trò chuyện với nhiều người trẻ về những thách thức phía trước, về những gì mọi người có thể làm cùng nhau, TS Philipp Rosler đề cập đến câu chuyện số hóa và phát triển bền vững. Với số hóa, ông cho rằng mọi thứ đều có thể được tiến hành sớm hoặc muộn, thay đổi mọi thứ chúng ta làm việc.

Sáng 14/9, tại Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), TS Philipp Rosler - nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, đã có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQG TPHCM với chủ đề: "Chuyển đổi xanh: Những cơ hội và thách thức”. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM lần thứ 4 - năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0”.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức nêu giải pháp chuyển đổi xanh với người trẻ TPHCM ảnh 1

TS Philipp Rosler trò chuyện cùng bạn trẻ và nhiều cán bộ, giảng viên ĐHQG TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Trong chia sẻ của mình, TS Philipp Rosler đã nêu ra các xu hướng về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, và kinh tế số; các lợi ích mà các xu hướng này mang lại; vai trò và cơ hội của các bạn trẻ; kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Qua đó, ông đề xuất những lời khuyên và hành động thiết thực dành cho người trẻ, những nhà doanh nghiệp và cộng đồng.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức nêu giải pháp chuyển đổi xanh với người trẻ TPHCM ảnh 2

Hàng trăm bạn trẻ có dịp lắng nghe những chia sẻ, trao đổi của TS Philipp Rosler.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức nêu giải pháp chuyển đổi xanh với người trẻ TPHCM ảnh 3
TS Philipp Rosler và bạn trẻ gần gũi trao đổi về chủ đề được toàn cầu quan tâm.

Trò chuyện với nhiều người trẻ về những thách thức phía trước, về những gì mọi người có thể làm cùng nhau, TS Philipp Rosler đề cập đến câu chuyện số hóa và phát triển bền vững. Với số hóa, ông cho rằng mọi thứ đều có thể được số hóa sớm hoặc muộn, thay đổi mọi thứ chúng ta làm việc. Tiếp đó là đến giai đoạn phát triển bền vững, trong đó các nền kinh tế nhận ra cần trách nhiệm hơn trong việc phát triển bền vững.

“Chuyển đổi xanh không chỉ là thông điệp cho các ngành công nghiệp mà đây là về tương lai của chúng ta”, ông nhấn mạnh và khẳng định người trẻ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Cùng đó, trường đại học cũng cần có những hoạt động để sinh viên nâng cao nhận thức về sống xanh, phát triển bền vững nhằm giúp người trẻ cùng tham gia cải thiện tình hình và lan truyền thông điệp sống xanh.

Chăm chú theo dõi những chia sẻ của TS Philipp Rosler, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đến trao đổi với ông ngay khi buổi talkshow kết thúc. Nàng hậu gốc miền Tây đã đặt câu hỏi với TS Philipp Rosler về những thách thức hiện hữu trong giới trẻ liên quan vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, về việc kết nối giữa các bạn trẻ Việt Nam và năm châu.

Trả lời điều này, TS Philipp đã chia sẻ những giải pháp hay, gợi mở cho người trẻ những tầm nhìn mới về việc mình có thể đóng góp vào công cuộc trên. Các bạn trẻ cũng bày tỏ việc mình đang tham gia vào câu chuyện chống biến đổi khí hậu, một tín hiệu tốt trong thúc đẩy sự quan tâm, tham gia của người trẻ trong phát triển lĩnh vực rất quan trọng này.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức nêu giải pháp chuyển đổi xanh với người trẻ TPHCM ảnh 4

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trực tiếp trao đổi với TS Philipp Rosler.

Là một người trẻ rất quan tâm đến lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Hoa hậu Bảo Ngọc thời gian qua đã có nhiều hoạt động liên quan đến câu chuyện này, nâng cao nhận thức về vấn đề này với bạn trẻ hiện nay. Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết, hiện cô vẫn đang tiếp tục theo đuổi những vấn đề về môi trường, khí hậu và phát triển bền vững. “Người trẻ hiện nay rất giỏi và cũng đã nhận thức đầy đủ hơn về phát triển bền vững, tuy nhiên chúng ta còn một chặng đường rất dài để các bạn thật sự am hiểu và hành động về những mục tiêu phát triển bền vững”, Hoa hậu Bảo Ngọc bày tỏ và cho biết với vai trò đại sứ, cô mong muốn được kết nối, được giúp đỡ, tham gia nhiều việc.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức nêu giải pháp chuyển đổi xanh với người trẻ TPHCM ảnh 5
TS Philipp Rosler, lãnh đạo TPHCM, ĐHQG TPHCM và các bạn sinh viên lưu niệm cuối buổi talkshow. Ảnh: Ngô Tùng

TS. Philipp Rosler bắt đầu sự nghiệp là một bác sĩ y khoa tại Lực lượng vũ trang Đức nhưng sau đó đã rời khỏi quân đội Đức để tham gia chính trị vào năm 2003. Ông từng giữ cương vị Chủ tịch đảng Dân chủ tự do ở Bang Lower-Saxony Đức, Phó Thủ tướng Đức và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang Đức.

Đến năm 2013, TS. Philipp Rosler rời chính trường và tham gia vào Ban Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Geneva (Thuỵ Sĩ) trong 4 năm. Ông hiện là Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ.

MỚI - NÓNG