TPO - Chiều 10/12 (giờ địa phương), trước khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đại công quốc Luxembourg.
TPO - Sáng 10/12 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Thủ tướng mong muốn tăng cường quan hệ với EIB với quy mô đầu tư tài chính lớn hơn. Cùng với đó là xử lý những vướng mắc của các dự án đã triển khai. Đặc biệt là các thoả thuận liên quan đến dự án Metro số 2 tại TPHCM và dự án Metro số 3 tại Hà Nội.
TPO - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Luxembourg, chiều 9/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Luxembourg. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi Luxembourg đã lựa chọn rất đúng hướng đi để "đi trước đón đầu", từ một nước nông nghiệp tiến thẳng lên phát triển lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng.
TPO - Vũ Châu Băng – GenZ chính hiệu trong thời đại chuyển đổi số 4.0. Cô gái sinh năm 2003 hiện là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (tiếng Trung Thương mại) – Trường Đại học Thương mại. Đam mê kinh doanh và có một trái tim hướng về môi trường xanh, Châu Băng nỗ lực mỗi ngày để tìm ra những phương thức kinh doanh phát triển bền vững nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh.
Thoả thuận hợp tác phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại Việt Nam giữa tập đoàn dược phẩm Sabinsa của Ấn Độ và tập đoàn Tân Thành Holdings , đơn vị quản lý quỹ đất hơn 30.000ha trải khắp Tây Nguyên, có thể là bước khởi đầu chiến lược thúc đẩy kinh tế xanh phát triển tại Tây Nguyên.
Cà phê là tác nhân trọng yếu thúc đẩy tiến trình kiến tạo văn minh kinh tế mới, vận hành theo chiều hướng hài hòa với môi sinh, đảm bảo tương lai thịnh vượng bền vững chung cho cả sinh thái lẫn nhân loại.
Theo Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP), nền kinh tế xanh là nền kinh tế hướng đến cải thiện đời sống con người và tính công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu những hiểm họa môi trường và tình trạng khan hiếm tài nguyên. Trong nền kinh tế xanh, sự tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm, giảm thiểu đói nghèo đều được điều tiết bởi sự đầu tư có mục tiêu vào môi trường và xã hội.
TP - Ngày 01/03/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức chương trình giao lưu Kinh tế xanh cho phát triển bền vững và trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Kinh tế xanh 2013” cho hơn 30 doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường trên cả nước.
600 hộ dân vạn chài trên vịnh Hạ Long được bố trí định cư trong những ngôi nhà mới khang trang. Dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép chỉ sau 24h đăng kí. Đây chỉ là 2 trong số nhiều động thái quyết liệt của Quảng Ninh nhắm đích phát triển kinh tế bền vững.
TP - Góp ý điều chỉnh quy định của Bộ Tài nguyên&Môi trường (TN&MT) về dán nhãn xanh cho hàng hóa ở Việt Nam, một sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội vừa nhận giải nhất trong khuôn khổ một cuộc thi về kinh tế xanh công bố hôm qua ở Hà Nội.
TP - Ngày 31-10 tại Hà Nội, Đại sứ Đan Mạch John Neilsen gặp các nhà báo Việt Nam về chuyến thăm Việt Nam của bà Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning - Schmidt từ ngày 7 đến 8-11, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
TP - Trong hai ngày 3-4-10, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Á – Âu (ASEM) về tăng trưởng xanh chủ đề “Cùng hành động hướng tới các nền kinh tế xanh” với sự tham gia của 48 nước thành viên ASEM và các tổ chức quốc tế, khu vực.
TPO - Ngày 23-1, tại lễ trao giải Ý tưởng Kinh tế xanh 2010, cô sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Dương Hằng Linh (sinh năm 1991) đã đạt giải đặc biệt với đề án““Phát triển mô hình nông nghiệp - dịch vụ làng hoa tại xã Tây Tựu – Từ Liêm – Hà Nội”