Kết thúc điều tra bổ sung vụ Đề án 112:

Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thoát tội tham ô

Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thoát tội tham ô
Ngày 28-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại ban điều hành đề án 112 Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Trong đó, hai bị can Vũ Đình Thuần (nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trưởng ban đề án 112 Chính phủ), Lương Cao Sơn (nguyên phó giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ, ủy viên thư ký ban điều hành đề án 112) được đình chỉ điều tra vụ án đối với tội danh “tham ô tài sản”, bị can Nguyễn Thúy Hà (giám đốc Công ty TNHH công nghệ tin học ISA) được thay đổi tội danh từ “tham ô tài sản” sang tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 Như vậy, kết luận điều tra bổ sung vẫn truy tố 20 bị can về các tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo kết luận điều tra ban đầu, cơ quan điều tra cáo buộc các bị can Vũ Đình Thuần, Lương Cao Sơn, Nguyễn Thúy Hà tham ô 510 triệu đồng gồm 360 triệu đồng của hợp đồng mua sắm phần mềm bản quyền và 150 triệu đồng của 23 hợp đồng.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra nhận thấy hành vi “tham ô tài sản” của các bị can có nhiều dấu hiệu phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên đã đình chỉ tội danh “tham ô tài sản” đối với các bị can.

Theo Minh Quang

Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG