Nguyên nhân Hạ viện Mỹ chưa bầu được lãnh đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạ nghị sĩ bang California – Kevin McCarthy đã thất bại trong nỗ lực trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bị phe bảo thủ cho là quá ôn hòa, ông McCarthy là người đứng đầu phe đa số Hạ viện đầu tiên trong 100 năm thất bại trong cuộc tranh cử Chủ tịch Hạ viện.
Nguyên nhân Hạ viện Mỹ chưa bầu được lãnh đạo ảnh 1

Ông Kevin McCarthy trong Điện Capitol hôm 3/1. Ảnh: AP

Hạ viện Mỹ - do đảng Cộng hòa kiểm soát - đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1, nhưng chưa bầu được lãnh đạo và chuẩn bị bước vào ngày bỏ phiếu thứ hai.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông McCarthy không nhận được đủ 218 phiếu bầu cần thiết để chiếm đa số. 20 thành viên đảng Cộng hòa thay vào đó lại ủng hộ Hạ nghị sĩ bang Ohio - Jim Jordan. Mặc dù ông Jordan đã có bài phát biểu ủng hộ ông McCarthy vào đầu buổi chiều, nhưng nó dường như có tác dụng ngược đối với những thành viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn hơn.

“Chúng tôi nhiều lần mất niềm tin vào McCarthy, vì hết lần này đến lần khác, ông ấy thay đổi quan điểm và lập trường như cát lún dưới chân bạn”, Hạ nghị sĩ bang Florida Matt Gaetz nói.

Hạ nghị sĩ Bryon Donalds cho biết ông Jordan sẽ trở thành một “diễn giả vĩ đại”, còn McCarthy đơn giản là “không có phiếu bầu.”

Ông McCarthy nói với ABC News rằng cuộc bỏ phiếu “chính xác như những gì chúng tôi nghĩ”. Ông được cho là đã có một bài phát biểu đầy xúc động vào phút cuối, kêu gọi sự đoàn kết của đảng Cộng hòa trước cuộc bỏ phiếu, nhưng không thuyết phục được phe bảo thủ.

Ông McCarthy từng khiến phe bảo thủ tức giận khi công khai thừa nhận rằng cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Ông cũng bị coi là người quá cởi mở, có thể dễ dàng thỏa hiệp với đảng Dân chủ.

Trong khi đó, các thành viên đảng Dân chủ thống nhất ủng hộ Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện. Ông Jeffries giành được 212 phiếu, nhiều hơn ông McCarthy 10 phiếu nhưng vẫn chưa đủ quá bán.

Việc không chọn được Chủ tịch Hạ viện mới là điều bất thường, vì lần cuối cùng cơ quan này phải tổ chức nhiều hơn một vòng bỏ phiếu là vào năm 1923.

Do chưa có ứng viên nào chiếm đa số, nên Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại vào thứ Tư (4/1) để tiếp tục bỏ phiếu, mặc dù con đường phía trước của đảng Cộng hòa vẫn chưa rõ ràng do sự bất hòa nội bộ.

Không có giải pháp thay thế khả thi nào, nên không rõ sẽ cần tổ chức bao nhiêu vòng bỏ phiếu trước Hạ viện chọn được lãnh đạo. Trong thời gian đó, Hạ viện không thể tiến hành bất cứ hoạt động nào khác, nghĩa là Quốc hội có thể tạm dừng nếu đảng Cộng hòa không giải quyết được sự bất đồng trong hàng ngũ của mình.

Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 với đa số sít sao 222 ghế (trong khi đảng Dân chủ giành được 213 phiếu).

Theo RT
MỚI - NÓNG