Ba Lan bị Đức bác yêu cầu bồi thường chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng Đức đã bác bỏ nỗ lực gần đây nhất của Chính phủ Ba Lan về yêu cầu bồi thường sau Thế chiến 2, cho rằng vấn đề đã khép lại.
Ba Lan bị Đức bác yêu cầu bồi thường chiến tranh ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và người đồng cấp Ba Lan Jacek Czaputowicz thăm bức tường tưởng niệm các nạn nhân của cuộc nổi dậy Warsaw. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết cơ quan này đã phản hồi bức thư mà Ba Lan gửi hồi tháng 10.

Ba Lan ước tính những thiệt hại Đức gây ra cho nước này lên đến 6,2 nghìn tỷ zloty (1,4 nghìn tỷ USD) và yêu cầu Berlin bồi thường, nhưng Đức nhiều lần cho rằng những vấn đề tài chính liên quan đến chiến tranh đều đã được giải quyết.

“Nói ngắn gọn, câu trả lời này cho thấy thái độ hoàn toàn thiếu tôn trọng Ba Lan và người dân Ba Lan”, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ba Lan.

“Đức không thực hiện chính sách hữu nghị với Ba Lan, họ muốn xây dựng phạm vi ảnh hưởng ở đây và coi Ba Lan như một nước chư hầu”, Thứ trưởng Mularczyk nói.

Khi được hỏi về việc tiếp tục đối thoại với Đức về chuyện bồi thường, ông Mularczyk cho biết sẽ tiếp tục “thông qua các tổ chức quốc tế”.

Khoảng 6 triệu người Ba Lan, trong đó có 3 triệu người Ba Lan gốc Do Thái, bị sát hại trong chiến tranh và Warsaw bị san phẳng trong cuộc nổi dậy năm 1944, khiến khoảng 200.000 thường dân thiệt mạng.

Năm 1953, lãnh đạo Ba Lan khi đó từ bỏ mọi nỗ lực đòi bồi thường vì sức ép của bên ngoài, vì Liên Xô muốn Đông Đức thoát khỏi mọi trách nhiệm pháp lý.

Đảng Công lý và Pháp luật (PiS) Ba Lan cho rằng thoả thuận này vô giá trị vì Ba Lan không thể đàm phán để đòi bồi thường sòng phẳng. Đảng này tiếp tục đòi bồi thường từ khi lên nắm quyền năm 2015, đưa vấn đề này trở thành ngọn cờ để khuyến khích chủ nghĩa dân tộc.

Yêu cầu của PiS khiến quan hệ giữa Ba Lan và Đức trở nên căng thẳng.

Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau hồi tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng những nỗi đau mà Đức gây ra trong Thế chiến 2 “được truyền từ đời này sang đời khác” ở Ba Lan, nhưng vấn đề bồi thường đã khép lại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG