Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/8, Thành uỷ thành phố Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng ông Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Huỳnh Đảm hiện là đảng viên thuộc Chi bộ 1, khu phố 2, Đảng bộ phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng ông Huỳnh Đảm đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng
Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng ảnh 1
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng ông Huỳnh Đảm. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Ông Huỳnh Đảm tham gia kháng chiến, cống hiến qua các chặng đường lịch sử của đất nước, từ cơ sở đến Trung ương. Trong quá trình công tác, ông trải qua nhiều cương vị công tác ở tổ chức Đoàn thanh niên, công tác thanh vận, công tác chính quyền, công tác Đảng, công tác mặt trận...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm là tấm gương về nghị lực, tinh thần cách mạng, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Dù nghỉ hưu, đến nay, ông Huỳnh Đảm vẫn tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho TPHCM.

Bày tỏ niềm vui, tự hào khi đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ông Huỳnh Đảm cho biết điều tâm đắc của ông sau quá trình công tác là đã nhận được sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, cùng sự cố gắng phấn đấu của bản thân, sự hun đúc của gia đình, sự chia sẻ, đồng lòng của đồng chí, đồng đội ở những nơi từng công tác.

Nhận huy hiệu Đảng trong dịp Tết Độc lập của dân tộc, ông Huỳnh Đảm cho biết ông xem đây là dịp tiếp tục nhắc nhở bản thân luôn tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như khi vào Đảng.

Ông Huỳnh Đảm sinh ngày 30/12/1948, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông được kết nạp Đảng ngày 2/9/1968 và từng giữ các cương vị, nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM. Ông vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Giải phóng hạng Ba.

MỚI - NÓNG