Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội

TPO - Trên bề mặt đoạn đường Lĩnh Nam dài khoảng gần 2km, thuộc phường Mai Động và phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều điểm gập ghềnh "ổ voi", "ổ gà" khiến nhiều người dân bị ngã, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 1

Đường Lĩnh Nam nối từ đoạn gầm cầu Thanh Trì đến đường Tam Trinh là đường giao thông quan trọng của quận Hoàng Mai. Con đường này có nhiều phương tiện giao thông qua lại, gồm cả các xe tải trọng lớn như xe tải, xe buýt.

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 2

Những chiếc xe tải trọng lớn như xe container thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này.

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 3

Đoạn đường có điểm nhiều mấp mô, tạo thành những ổ, hố lớn.

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 4

Một đoạn mép cống nằm trồi lên khỏi mặt đường, rất nguy hiểm cho người đi đường, nhất là người đi xe máy.

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 5

Đoạn đường lún tạo thành một mép mấp mô, nhìn như "mép vỉa hè" xuất hiện giữa lòng đường.

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 6

Anh Nguyễn Duy Điệp, (34 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị ngã tại đoạn đường này, chia sẻ: "Mép đường trơn trượt, chỉ cần không để ý là ngã ngay. Đoạn đường này có nhiều xe đi lại, may mắn là lúc tôi ngã không có xe ô tô nào đi đằng sau".

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 7
Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 8

Chiếc xe máy của anh Điệp mất một bên gương sau cú ngã vừa rồi. Nhiều người dân ở đây cho biết, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn. Anh Phạm Văn Bội (đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Hầu như ngày nào cũng có 4, 5 vụ ngã ở đoạn đường này, nhiều nhất là sáng sớm và buổi tối. Có vụ nặng còn phải đưa đi cấp cứu. Nhiều người dân còn chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc đỏ để sẵn sàng "ứng cứu".

Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 9
Chị Đỗ Ngọc Huyền, (27 tuổi) cho biết, trước đây đoạn mấp cao, thành "sắc lẻm" gây nguy hiểm, đã có người dân phải dùng xà beng để vạt bớt đi. Đoạn đường này có rất nhiều phương tiện đi qua, không chỉ riêng người dân ở Lĩnh Nam, mà còn tập trung nhiều trường học, công ty.
Nguy hiểm rình rập trên con đường nham nhở ở Hà Nội ảnh 10
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động cho biết, đoạn đường này thuộc quản lý của Sở GTVT Hà Nội. Trên đường Lĩnh Nam, có 106 hộ dân, 8 tổ chức, công ty thuộc địa phận phường. Sau phản ánh của báo, phường tiếp nhận ý kiến và sẽ có văn bản kiến nghị gửi Sở GTVT để xử lý, khắc phục.
MỚI - NÓNG