Hàng hóa tại các siêu thị dồi dào. |
Dự kiến tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố dịp Tết sẽ tăng 25-30% so với các tháng khác và 15% so với Tết năm ngoái. Hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu được cung ra thị trường thành phố tập trung chủ yếu qua các kênh: Doanh nghiệp bình ổn giá, chợ đầu mối; các siêu thị, trung tâm thương mại lớn và doanh nghiệp ngoài chương trình bình ổn.
Bên cạnh lượng hàng hóa chuẩn bị theo chương trình bình ổn của thành phố, các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng tăng 30-40%. Trên cơ sở đó, bà Đào khẳng định, sẽ không khan hiếm hàng hóa trong dịp Tết.
Ông Nguyễn Thành Nhân- Phó Tổng Giám đốc Saigon Coop, đơn vị chủ sở hữu hệ thống siêu thị Coop Mart, cho biết năm nay Saigon Coop chủ động và chuẩn bị kỹ nguồn hàng dự trữ. Tính đến thời điểm này, đã trữ 30.000 tấn hàng thuộc 8 mặt hàng bình ổn, 15.000 tấn mặt hàng nhu yếu phẩm và hàng đã nằm đầy đủ trong kho trữ.
Theo các thương lái ở những chợ đầu mối nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, lượng hàng hóa phục vụ trong mùa Tết năm nay rất dồi dào, đa dạng và phong phú. Đối với các mặt hàng như trái cây, rau củ quả, các chủ vựa cũng đã ứng vốn trước cho các nhà vườn nhằm ổn định lượng hàng cung ứng cho dịp Tết sắp tới.
Cũng theo bà Đào, để tránh tình trạng đột biến giá do khan hiếm cục bộ, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị những đội xe lưu chuyển hàng hóa sẵn sàng túc trực để đáp ứng ngay cho thị trường. Thành phố cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cung ứng cho thị trường được lưu thông trong tất cả các thời điểm trong ngày và ở tất cả các tuyến đường.
Bà Đào khuyến cáo, người dân không nên mua trữ nhiều hàng hóa trong những ngày Tết.
Ghi nhận của phóng viên tại các chợ đầu mối nông sản Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn, giá bán nhiều loại thực phẩm thiết yếu như rau củ quả, thủy hải sản thời gian gần đây giảm do sức mua còn rất chậm.
Chẳng hạn, những ngày qua giá bán nhiều loại rau củ quả tại chợ đầu mối Thủ Đức giảm bình quân 500 - 1.000 đồng/kg và đang ở mức khá thấp. Ví dụ: bầu, bí 5.000 -6.000 đồng/kg; cà chua 3.500 - 4.000 đồng/kg; bắp cải tròn Đà Lạt giảm 4.200 - 4.500 đồng/kg.
Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó GĐ Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, giá bán các mặt hàng tại chợ này như thủy hải sản, trái cây, rau củ quả vẫn ổn định trong hai tháng qua, song đang có xu hướng giảm. Mức giá giảm bình quân khoảng 20% đối với hầu hết các nhóm hàng.
Trong khi đó, một số doanh nghiệp, hệ thống siêu thị đang có kế hoạch kéo giá bán nhiều mặt hàng trong dịp Tết xuống bằng việc tăng tần suất khuyến mãi, thông qua việc giảm giá trực tiếp đối với nhiều mặt hàng thiết yếu.