TP - Số tiền không lớn, 5 – 10 triệu đồng cho một người vay, đã giúp nhiều người chạy xe lôi, xe ba gác chuyển đổi nghề thành công, ổn định được cuộc sống gia đình.
TP - Cây bơ được du nhập vào Tây Nguyên từ những năm 1940, và phát triển mạnh do phù hợp khí hậu thổ nhưỡng. Tuy nhiên, do ít có giống tốt lại nhiều sâu bệnh, chính người trồng cũng hiếm khi được thưởng thức bơ ngon.
Sự ra đời của cơ sở chế biến tinh dầu từ nguyên liệu cây dó bầu của Cơ sở sản xuất, chế biến dầu trầm của chị Nguyễn Thị Ngọc (ở khối 7 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mỗi năm góp phần tiêu thụ hàng triệu cây dó của vùng đất Quảng Nam.
Nhờ việc thường xuyên đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao công tác quản lý, Cty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, TP Hạ Long luôn theo kịp với sự phát triển của thị trường.
Ngày 30-3 tại TpVũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức hội thảo “Logistics dịch vụ cảng biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” gần 400 đại biểu là các nhà doanh nghiệp, quản lý và các nhà kinh tế trong và ngoài nước tham gia dự.
Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam) hiện có 36 doanh nghiệp đang hoạt động với đa ngành nghề, nhưng vấn đề môi trường luôn đặt lên hàng đầu, đã trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu về xanh - sạch - đẹp của cả khu vực miền Trung - Tây nguyên.
Mô hình nuôi nhông trên vùng cát ở huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang bước đầu mang lại hiệu quả, gợi mở một mô hình chăn nuôi độc đáo mới của nông dân vùng cát.
TP - Là một sản phẩm truyền thống được chế biến theo phương pháp chưng cất rượu cổ truyền, nay được áp dụng công nghệ kỹ thuật trong lọc, khử tạp chất để đạt chất lượng tối ưu, rượu gạo Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên Huế, đang là sản phẩm có uy tín và được ưa chuộng.
Làng nghề đóng sửa tàu, thuyền Cổ Lũy Cô Thôn ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là làng nghề đóng sửa tàu, thuyền lớn nhất miền Trung, mỗi năm có hàng trăm chiếc tàu đánh bắt hải sản từ 90CV đến 500CV được hạ thủy.
Những năm qua, hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu lâm sản, nhất là chế biến đồ gỗ (CBĐG) của Việt Nam dần trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Trong gần mười năm lại đây, Cty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa (YSKH) đã liên tiếp đưa ra thị trường các sản phẩm mới, với thương hiệu “Yến sào Khánh Hoà”.
TP - Năm 2011, Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức 6-7 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi với mục đích đẩy mạnh “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Một số xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kết hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hôm 28-3 Hà Nội, nhằm cung cấp những thông tin tổng thể phản ánh thực trạng môi trường kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam năm 2010 đặc biệt là xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp thời kỳ hậu khủng hoảng.
Tháng 7 năm 2009, phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” (HVVNT) đầu tiên ở miền Bắc do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tại chợ đầu mối nông sản Lục Ngạn đã thu được kết quả ngoài mong đợi.
Năm 2011, UBND TP Hải Phòng trích 500 triệu đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ cho 5 doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa thiết yếu, nhằm đảm bảo bình ổn giá cả thị trường.
TP - Sở VH,TT&DL Lâm Đồng cho biết mục tiêu của năm 2011 là thu hút 3,5 lượt triệu du khách, tăng 500.000 khách so với năm ngoái. Chiêu thức mới là chỉnh trang làm đẹp nhiều thắng cảnh ở xứ lạnh Đà Lạt và tổ chức các sự kiện văn hóa độc đáo tại thắng cảnh để gây ấn tượng với du khách.
TP - Bấy lâu, xứ Lạng được coi là Thiên đường mua sắm hàng Trung Quốc, từ khi Bộ Công thương có chương trình hỗ trợ tiền vận chuyển cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa chính hãng, đảm bảo chất lượng về bán cho bà con, với giá gốc, đã chuyển thói quen dùng hàng Việt của người dân bản địa.
Nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng đều, được cung cấp đúng kỳ với số lượng định trước, là những điều kiện tiên quyết để mở rộng thị trường.
TP - Hôm qua, gần 300 đại diện ngành sản xuất đồ gỗ Việt Nam tập trung làm rõ những điểm yếu của ngành này như thiếu nguyên liệu, phụ thuộc thị trường trung gian, cấp chứng chỉ rừng, nguồn gốc gỗ…
TP - Hợp tác xã Dịch vụ-Nông nghiệp -Thanh niên Kinh 9 ở xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) từ một Câu lạc bộ khuyến nông tập hợp thanh niên trong ấp, mượn đất nhà chùa trồng lúa, nay có 110 ha đất và nhiều tài sản khác.
Bão giá khiến chi phí đầu vào, chi phí sản xuất, tăng cao, đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp Việt. Làm thế nào để doanh nghiệp không phải sa thải nhân công?.
Chẳng thua kém các “Hai Lúa” đồng bằng về khả năng sáng tạo, những “Anh Hai Cà Phê” trên Tây Nguyên cũng sáng chế ra nhiều loại công cụ cơ giới tốt, bền, rẻ , góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu tăng dần hàng năm cho tỉnh Đắk Lắk.
Từ 25 đến 27-3, chương trình “Hàng Việt về nông thôn” có mặt tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh). Đây là lần thứ tư chương trình đến tỉnh Trà Vinh và đặc biệt lần này, người tiêu dùng sẽ được dịp chọn mua vàng của công ty SJC.