Người Triều Tiên làm gì khi rảnh rỗi?

Người Triều Tiên trong điệu múa truyền thống. Ảnh: AP
Người Triều Tiên trong điệu múa truyền thống. Ảnh: AP
Dân Triều Tiên thường chơi bóng chuyền, tổ chức các bữa tiệc tại nhà, uống rượu và hát karaoke mỗi khi có thời gian nhàn rỗi.

Người Triều Tiên có ít thời gian rảnh. Dù chủ nhật là ngày nghỉ chính thức, họ thường bận rộn với việc gia đình, hoạt động xã hội hoặc các cuộc gặp cộng đồng. Hằng năm, người Triều Tiên có 3 ngày nghỉ trong tháng 4 để kỷ niệm ngày sinh của vị cố lãnh đạo sáng lập đất nước Kim Nhật Thành, ông nội của chủ tịch Kim Jong Un. Họ cũng được nghỉ trong dịp năm mới âm lịch, sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong Il hay ngày thành lập đất nước 9/9.

Theo South China Morning Post, trong những ngày nghỉ quan trọng đó, người dân đất nước bí ẩn nhất thế giới thường tham gia các hoạt động giải trí như dự triển lãm, lễ hội nghệ thuật, các màn nhảy tập thể và bắn pháo hoa. Họ cũng tới các khu vui chơi, rạp xiếc, nhà hát, rạp chiếu phim, cắm trại tại công viên hoặc chơi thể thao.

"Uống rượu, nghe nhạc và nhảy múa"

Cũng như người Hàn Quốc, dân Triều Tiên đều thích thú với một buổi tối gồm các hoạt động như uống bia, rượu soju (rượu truyền thống làm từ khoai tây hoặc gạo), sau đó là "tiệc" karaoke.

Eumjugamu - "uống rượu, nghe nhạc và nhảy múa" - là một phần quan trọng trong đời sống của người dân Triều Tiên. Trong các bữa tiệc tại nhà, mọi người sẽ nhảy múa, uống rượu, nghe nhạc. Các gia đình Triều Tiên ngày nay có các thiết bị như DVD, MP3 và USB để lưu trữ và phát nhạc.

Người Triều Tiên làm gì khi rảnh rỗi? ảnh 1

Nữ phục vụ trong một bữa tiệc. Ảnh: CNN

Theo Guardian, đa số người dân Triều Tiên chỉ uống loại rượu nội như Yangdok Sul hoặc bia Taedonggang vào những dịp đặc biệt. Rượu ở đây thường do một công ty nhà nước sản xuất. Bia cũng có sẵn, nhưng có lẽ người dân vẫn thích uống soju nhất bởi giá rẻ và đây cũng là thức uống hợp pháp ở Triều Tiên.

Ngoài soju, người dân quốc gia Đông Bắc Á cũng thường uống loại rượu tự chế nongtaegi. Nó là sự lựa chọn ưa thích đối với phần lớn dân Triều Tiên, đặc biệt là những người nông thôn. Họ sẽ nấu ngô, hoa quả, hoặc nhân sâm rồi cho lên men và ủ trong chai hoặc bình.

Dù nongtaegi là bất hợp pháp, nhưng giới chức thường cho qua vì chính họ cũng thích uống rượu. Ở Triều Tiên, 80 - 90% đàn ông uống rượu hàng ngày. Bài hát phổ biến trên bàn nhậu là "Weol, hwa, su, mok, geum, to, il Banju" có nghĩa là "Uống vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và cả chủ nhật".

Ở một "thế giới khác" tại Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều những quán bar và nhà hàng mới đang mọc lên. Chúng hoạt động 24/24. Một số quán nhỏ sản xuất bia và rượu nhẹ ngay tại quầy để phục vụ khách hàng.

Guitar và karaoke

Người Triều Tiên làm gì khi rảnh rỗi? ảnh 2

Người Triều Tiên thích hát karaoke vào thời gian rảnh. Ảnh: 2eyeswatching

Trong những bữa tiệc, sự xuất hiện của những người chơi guitar hoặc các nhạc cụ khác thường giúp không khí trở nên sôi động hơn. Trong khi đó, rượu soju luôn khiến người ta có cảm giác phấn chấn, ngay cả khi cắt điện và chỉ có nến để thắp sáng.

Phần lớn người dân Triều Tiên yêu thích ca hát. Nhạc pop rất thịnh hành ở đất nước này, đặc biệt là những ca khúc có giai điệu mượt mà. Nhiều gia đình khá giả ở Triều Tiên không cần tới các quán karaoke bởi họ đã sắm máy hát (hay còn gọi là Noraebang). Noraebang thường kèm một tuyển tập các bài hát để mọi người có thể lựa chọn.

Chơi bóng chuyền

Người Triều Tiên làm gì khi rảnh rỗi? ảnh 3

Người dân Triều Tiên thường tới thành phố biển Wonsan kỳ nghỉ hè. Ảnh: Daily Mail

Bóng chuyền là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Triều Tiên. Người dân thường chơi bóng chuyền trong giờ nghỉ trưa, theo CNN. Phụ nữ và đàn ông chơi bóng chuyền với nhau một cách vui vẻ. Thiếu tấm lưới chắn cũng không là trở ngại với họ.

Người Triều Tiên thường chơi bóng chuyền ở mọi không gian mở, thậm chí tại bãi đậu xe.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG