'Người thổi còi' cảnh báo Mỹ sẽ đón ‘mùa đông đen tối nhất’

TS Rick Bright tại phiên điều trần. (Ảnh: Reuters)
TS Rick Bright tại phiên điều trần. (Ảnh: Reuters)
TPO - Một quan chức mất ghế trong chính quyền Mỹ sau khi tố cáo sự thiếu chuẩn bị của chính quyền trong đối phó với đại dịch COVID-19 vừa phát biểu trước Quốc hội rằng Mỹ có thể đối mặt với “mùa đông đen tối nhất” lịch sử hiện đại nếu không tăng cường các biện pháp đối phó.

Ông Rick Bright có phiên điều trần trước Tiểu ban y tế của Hạ viện về sự chuẩn bị của chính quyền để đối phó với COVID-19.

Ông Bright là giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ con người (HHS) của Mỹ, nơi chịu trách nhiệm phát triển các loại thuốc chống virus corona. Ông bị mất chức từ tháng trước vì tố cáo chính quyền. 

“Điều chúng ta cần làm là thực hiện theo hướng dẫn khoa học tốt nhất. Cửa sổ cơ hội của chúng ta đang đóng lại. Nếu chúng ta không thể nâng cao khả năng phản ứng ngay lúc này, dựa trên cơ sở khoa học, tôi sợ rằng đại dịch sẽ tồi tệ hơn và sẽ kéo dài”, ông Bright nói trong cuộc điều trần ngày 14/5. 

Đại dịch COVID-19 đã gây bệnh cho gần 1,4 triệu người ở Mỹ, giết chết hơn 82.000 người kéo nền kinh tế đi xuống. 

Ông Bright nói trong phiên điều trần rằng ông sẽ “không bao giờ quên” email mà ông nhận được vào tháng 1 từ một nhà cung cấp khẩu trang với nội dung cảnh báo về tình trạng thiếu khẩu trang nghiêm trọng. 

“Ông ấy nói ‘chúng ta đang chìm trong bùn lầy rồi. Thế giới giờ là thế. Chúng ta cần hành động...Và tôi đã chuyển tiếp thư lên cấp cao nhất có thể nhưng tôi không nhận được câu trả lời nào”, ông Bright nói. 

Ông cho rằng Mỹ vẫn thiếu kế hoạch toàn diện để bảo đảm các nguồn cung hàng cơ bản như miếng gạc dùng trong xét nghiệm virus corona. 

Buổi sáng trước khi ông Bright có phiên điều trần, ông Trump viết trên Twitter rằng cựu quan chức này là “nhân viên bất mãn”. 

Cuối ngày 14/5, ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng rằng ông đã xem một số phần trong cuộc điều trần của ông Bright. 

“Với tôi ông ta không hơn gì một người bất mãn, không hạnh phúc”, ông Trump nói, và khẳng định ông không biết ông Bright từ trước. 

“Tất cả những gì ông ấy phàn nàn đều đã được thực hiện”, Bộ trưởng HHS Alex Azar nói với báo giới. 

Đầu tuần này, TS Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, cảnh báo trước một ủy ban của Thượng viện rằng dỡ bỏ phong tỏa sớm có thể dẫn đến một làn sóng COVID-19 nữa. Còn ông Trump cho rằng cảnh báo này không chấp nhận được. 

Trong thư phàn nàn gửi đến cơ quan giám sát chính phủ từ tuần trước, ông Bright nói rằng ông đã cảnh báo về virus corona từ tháng 1 nhưng bị các lãnh đạo của HHS thù ghét. 

Ông Bright được tái bổ nhiệm vào một vị trí mới trong chính phủ từ tháng trước. Ông bị mất chức ở BARDA vì chống lại những nỗ lực nhằm thúc đẩy việc sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và chloroquine để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. 

Ông Bright nói trong tuyên bố đưa ra tháng trước rằng chính phủ Mỹ đã quảng bá những thuốc này là “thuốc chữa bách bệnh” cho dù rõ ràng thiếu cơ sở khoa học.

Tiểu ban y tế của Hạ viện Mỹ cũng đã nghe điều trần của ông Mike Bowen, chủ đồng sở hữu Prestige Ameritech, nhà sản xuất khẩu trang y tế lớn nhất của Mỹ. Ông Bowen là người gửi email nói trên cho ông Bright để cảnh báo về tình trạng thiếu khẩu trang nếu không đẩy mạnh sản xuất. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG