Người phụ nữ làm giả sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng rồi mang đến ngân hàng rút tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc làm giả giấy tờ xe ô tô rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền. Người phụ nữ còn làm giả sổ tiết kiệm ngân hàng với giá trị 1 tỷ đồng rồi mang đến ngân hàng để rút tiền song bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/1, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú xã Kỳ Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ làm giả sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng rồi mang đến ngân hàng rút tiền ảnh 1

Công an đọc lệnh khởi tố với Nguyễn Thị Hằng.

Theo điều tra, cuối năm 2022, do làm ăn thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều không có khả năng chi trả, Hằng làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô rồi mang đến cơ sở cầm đồ của chị H.N.A.T. (ở thị xã Kỳ Anh) cầm cố, vay 250 triệu đồng.

Do quen biết Hằng và nhận thấy thông tin trên giấy đăng ký xe là thông tin cá nhân của Hằng nên chị T. đã tin tưởng cho vay 250 triệu đồng, trong thời hạn 1 tháng. Số tiền vay được Hằng dùng tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Hết thời hạn, không thấy Hằng quay lại trả tiền, chủ tiệm kiểm tra phát hiện giấy tờ xe đã bị làm giả.

Công an xác định với cùng thủ đoạn, Hằng còn làm giả 1 sổ tiết kiệm ngân hàng giá trị 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc mang đi rút tiền đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra. Công an huyện Kỳ Anh cũng phát thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng, đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Hiền (SĐT: 0914379113) để được giải quyết.

MỚI - NÓNG