Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Người làm báo không uốn cong ngòi bút trước những cám dỗ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X – năm 2015. Ảnh Như Ý
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X – năm 2015. Ảnh Như Ý
TPO - “Mỗi người làm báo cần thường xuyên học tập, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không uốn cong ngòi bút trước những cám dỗ, mặt trái của kinh tế thị trường”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X – năm 2015 vào tối 21/6.

Báo Tiền Phong đoạt hai giải C

Tới dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải… cùng đông đảo phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.  

Người làm báo không uốn cong ngòi bút trước những cám dỗ ảnh 1

Phóng viên Lê Minh Tuấn thay mặt nhóm tác giả báo Tiền Phong nhận giải C với bài “Ai trục lợi vỉa hè Hà Nội”- Ảnh: Như Ý

Qua 10 năm tổ chức Giải báo chí Quốc gia, đây là năm có số tác phẩm và đơn vị tham dự giải nhiều nhất với 1.660 tác phẩm, với 61/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự giải. Với tinh thần trách nhiệm, công tâm, nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo đã hoàn thành việc chấm giải, kết quả có 8 tác phẩm giải A, 25 tác phẩm giải B, 40 giải C và 19 giải khuyến khích theo 11 loại giải ở cả bốn loại hình báo in, 

Trong đó, báo Tiền Phong đoạt 2 giải C với hai loạt bài: “Ai trục lợi vỉa hè Hà Nội” của nhóm tác giả Lê Minh Tuấn – Nguyễn Tú; “Vào lò làm thực phẩm chức năng: Tận thấy công nghệ siêu bẩn” của nhóm tác giả Đình Đình, Ngọc Linh, Lê Nguyễn, Văn Minh.

Tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết, đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng và tôn vinh các nhà báo xuất sắc trong năm. Với hơn 23 nghìn hội viên, đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, chúng ta tự hào đã có một nền báo chí phát triển. 

Người làm báo không uốn cong ngòi bút trước những cám dỗ ảnh 2

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam và ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt trao giải cho các tác giả đạt giải C. Ảnh Như Ý.

Báo chí đã góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu dương những gương điển hình tiên tiến, đồng thời phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, báo chí đi đầu phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa…  

“Những tác phẩm đoạt giải đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện. Nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là áp dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến”, ông Thuận Hữu đánh giá.  

Nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Với truyền thống hơn 90 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng thể hiện vai trò và tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Cùng với việc phát hiện, cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, báo chí còn là kênh thông tin phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, hoạt động diễn biến hòa bình, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam rất nặng nề nhưng rất vẻ vang, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hoàn thiện về mô hình tổ chức, hoạt động, bảo đảm an toàn về hệ thống và an ninh thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sức hấp dẫn quần chúng nhân dân, đáp ứng sự nghiệp cách mạng và xu thế hội nhập quốc tế. Cùng với đó, báo chí cần tích cực phát hiện, góp phần đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, chủ động tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước.

“Mỗi người làm báo cần thường xuyên học tập, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không uốn cong ngòi bút trước những cám dỗ, mặt trái của kinh tế thị trường, nỗ lực phấn đấu là người chiến sĩ xung kích, kiên cường trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch nước bày tỏ.

8 tác phẩm giải A ở các thể loại gồm các bài, loạt bài: Trận đánh lớn mang tên FTA (Báo Đầu tư), Lợi ích nhóm và Chủ nghĩa tư bản thân hữu - cảnh báo nguy cơ (Tạp chí Cộng sản), Đầu tư cho nông nghiệp (Báo Nhân dân), Từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân đại thắng trong thời bình (Hệ VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam), Chống gian lận xăng dầu: Cuộc chiến không khoan nhượng (Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai), Lại thêm một món nợ (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An), Biến tướng kinh doanh đa cấp tại Việt Nam (Trung tâm tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam), Biển đảo Việt Nam - nguồn cội từ bao giờ (Đài Truyền hình TP HCM).


MỚI - NÓNG