Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ôm túi gạo trên tay, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1959) cư dân “xóm phao” bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) xúc động nghẹn ngào: “Hôm nay, tôi có cơm để ăn rồi. Dịch bệnh, không đi đâu làm gì được, cả tuần nay ăn rau cầm hơi, thi thoảng vay hàng xóm được nắm gạo qua ngày”.  

Cả tuần ăn rau cầm hơi

Ông Hải có hơn 20 năm mưu sinh tại bãi giữa sông Hồng, với đủ thứ nghề từ cuốc cỏ thuê, nhặt ve chai… Ông không có vợ, con. Từ ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, ông cũng như những cư dân trên “xóm phao” thất nghiệp, cuộc sống lao đao.

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 1

Ông Hải liêu xiêu chở gạo và nhu yếu phẩm giữa trưa nắng với niềm vui có cơm để ăn

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 2

Ông Hải rưng rưng xúc động khi nhận được gạo để sống qua những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội

Sáng 25/8, nhận được thông tin tại “xóm phao” có siêu thị 0 đồng, ông Hải và cư dân trong xóm háo hức xếp hàng từ sớm để được nhận hàng.

Khi được các bạn thanh niên trao cho túi gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu, ông Hải xúc động nghẹn ngào nói: “Hôm nay, tôi có cơm để ăn rồi. Dịch bệnh, không đi đâu làm gì được, cả tuần nay ăn rau cầm hơi, thi thoảng vay hàng xóm được nắm gạo qua ngày”.

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 3

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội trao nhu yếu phẩm cho cư dân "xóm phao" tại siêu thị 0 đồng

Ông Nguyễn Đăng Được, là xóm trưởng "xóm phao" cho biết, cả xóm có 36 hộ dân. Mỗi người mưu sinh bằng đủ thứ nghề: nhặt ve chai, rửa bát thuê, bốc vác, xích lô… Nhưng từ ngày dịch bùng phát phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách, “xóm phao” cũng thực hiện phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Không đi làm, không có thu nhập, nhiều gia đình hết gạo, thiếu ăn, cư dân trong xóm san sẻ, đùm bọc nhau từng mớ rau, nắm gạo. Vì vậy, khi có siêu thị 0 đồng mang về tận xóm, họ rất vui mừng.

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 4

Ông Nguyễn Đăng Được, xóm trưởng nhận nhu yếu phẩm từ anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

“Tôi sống ở đây gần 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị 0 đồng. Mừng lắm. Cả đêm qua, tôi cứ thấp thỏm chờ trời sáng”, ông Được nói.

Siêu thị 0 đồng đặc biệt tại “xóm phao”

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội cho biết, siêu thị tại “xóm phao” bãi giữa sông Hồng là siêu thị 0 đồng thứ 12 được Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai từ ngày 1/8.

Siêu thị phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do COVID-19; sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu Ký túc xá, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế khác. Mỗi suất quà tại siêu thị 0 đồng trị giá 400 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 5

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội mang siêu thị 0 đồng đến tận tay cho dân ngụ cư tại bãi giữa sông Hồng

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 6

Em Trần Hiếu, 6 tuổi, bố mẹ bỏ đi từ sớm, em phải sống với bà ngoại tại "xóm phao"

Siêu thị 0 đồng tại “xóm phao” là một sự nỗ lực của tuổi trẻ Thủ đô trong việc đồng hành, hỗ trợ cư dân lao động tự do, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Siêu thị đã trao đến tận tay 36 hộ dân nơi đây 36 suất nhu yếu phẩm thiết yếu.

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 7

Thanh niên tình nguyện phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đã vận chuyện, bốc vác hàng hóa vào siêu thị 0 đồng tại "xóm phao"

Người dân xóm phao bãi giữa sông Hồng xúc động nghẹn ngào khi có siêu thị 0 đồng ảnh 8

Thanh niên tình nguyện phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đã vận chuyện, bốc vác hàng hóa vào siêu thị 0 đồng tại "xóm phao"

Anh Hưng cho biết thêm, để triển khai được siêu thị 0 đồng tại “xóm phao” trước đó, ngày 24/8, thanh niên tình nguyện phường Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội) đã vận chuyện, bốc vác hàng hóa men theo con đường nhỏ, sâu hun hút dẫn từ cầu Long Biên xuống sắp xếp ngay ngắn. Ngày 25/8, với sự hỗ trợ của đoàn phường Ngọc Thụy, đại diện Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai thành công siêu thị 0 đồng tại “xóm phao”.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, đến thời điểm này, với 12 siêu thị 0 đồng đã được triển khai có hơn 12.000 suất quà (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng) đã được trao cho người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Dự kiến đến cuối tháng 8/2021, sẽ có 20 siêu thị 0 đồng được mở trên địa bàn Hà Nội.

ac

MỚI - NÓNG